Chứng khoán Mỹ mất điểm vì căng thẳng thương mại tăng

Lê Tuyển (PV Đài THVN từ New York)-Thứ ba, ngày 18/09/2018 06:27 GMT+7

VTV.vn - Phiên giao dịch đầu tuần của chứng khoán Mỹ đóng cửa khi cả 3 chỉ số chính của thị trường mất điểm.

Sàn chứng khoán New York liên tục đón nhận tin xấu trong phiên giao dịch ngày 17/9. Từ thông tin cố vấn kinh tế Larry Kudlow đưa ra, Tổng thống Trump không hài lòng việc đàm phán với Trung Quốc đến tuyên bố áp thuế sau phiên giao dịch của Tổng thống. 

Cả 3 chỉ số chính đồng loạt mất điểm. Riêng chỉ số đại diện cho khối công nghệ là Nasdaq mất điểm sâu nhất với gần 1,5% giá trị.

Mức thuế mới chính quyền ông Trump đề xuất sẽ nhắm tới gần 1/2 số hàng hóa nhập của Trung Quốc vào Mỹ. Phố Wall lo lắng, khác với đợt áp thuế 50 tỷ USD hàng hóa trước kia chủ yếu nhắm vào các sản phẩm công nghiệp thì lần này sẽ là các sản phẩm tiêu dùng và công nghệ. Trong khi đó, mùa mua sắm tại Mỹ đang tới gần, chi tiêu của người dân sẽ giảm và lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cổ phiếu của các hãng đang sở hữu các sản phẩm công nghệ và hệ thống bán lẻ trực tuyến hàng đầu như Apple, Google, Amazon ngay lập tức "bốc hơi" từ 1 - 3% giá trị.

Cùng lúc gia tăng sức ép về thuế, chính quyền của ông Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Trung Quốc. Tuy nhiên, tuyên bố gần đây nhất từ Trung Quốc là nước này sẽ không đồng ý thương lượng nếu bị gây sức ép. Đây là lý do có thể khiến căng thẳng thương mại Mỹ - Trung chưa thể có giải pháp ngay lập tức.

Thị trường chứng khoán lo ngại căng thẳng thương mại Thị trường chứng khoán lo ngại căng thẳng thương mại

VTV.vn - Thị trường chứng khoán chủ chốt của châu Á đã đi xuống do lo ngại căng thẳng thương mại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước