Chứng khoán Mỹ tăng cao kỷ lục

Lê Tuyển - Phú Nguyễn - Phạm Thành (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 29/10/2019 15:10 GMT+7

(Ảnh: The Financial Express)

VTV.vn - Chứng khoán Mỹ vừa có phiên tăng điểm cao kỷ lục sau khi nhiều công ty lớn đạt tăng trưởng lợi nhuận vượt kỳ vọng và đàm phán thương mại Mỹ - Trung có bước tiến triển mới.

Kết thúc phiên giao dịch vào đêm 28/10, chỉ số S&P 500 tăng 0,6%, vượt mức kỷ lục 3.027 điểm được thiết lập cách đây 3 tháng. Các chỉ số Dow Jones và Nasdaq cũng tăng lần lượt 0,5 và 1%. Trên Twitter cá nhân, Tổng thống Trump đã gọi đây là một chiến thắng lớn cho tất cả mọi người và khẳng định, nước Mỹ đang làm rất tốt. 

Các công ty Mỹ đang trong mùa công bố báo cáo tài chính quý III với số liệu khả quan. Gần 80% công ty thuộc nhóm S&P 500 đạt lợi nhuận cao hơn kỳ vọng. Cổ phiếu của các công ty công nghệ và tài chính như: Apple, AT&T và J.P.Morgan Chase đều đạt mức tăng trưởng tốt. Ngoài ra, những tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung cũng mở ra hy vọng về một thỏa thuận song phương và góp phần trấn an tâm lý các nhà đầu tư.

Diễn biến này kéo dài xu hướng đi lên của thị trường chứng khoán Mỹ trong hơn 10 năm qua. Chứng khoán Mỹ lập mức kỷ lục mới ngay trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Nếu FED tiếp tục cắt giảm lãi suất đồng USD thêm 0,25% như đồn đoán, điều này sẽ tác động tích cực tới thị trường chứng khoán Mỹ và toàn cầu. 


Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm phiên đầu tuần Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm phiên đầu tuần

VTV.vn - Chỉ số S&P500 đã đóng cửa với mức tăng 0,56%, lập mốc kỷ lục mới trong lịch sử. Chỉ số Dow Jones cũng đi lên nhẹ, trong khi Nasdaq ấn tượng nhất với mức tăng hơn 1%.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước