Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm do lo ngại về dịch COVID-19

Kim Huệ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 27/02/2020 09:28 GMT+7

VTV.vn - Cả 3 chỉ số chính của phố Wall tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch đêm 26/2 (theo giờ Việt Nam)

Sau những nỗ lực không thành công nhằm hồi phục thị trường từ các lệnh bán tháo cổ phiếu, chỉ số Down Jones đã mất hơn 100 điểm, tương đương 0,5%, sau khi bật tăng mạnh lúc đầu phiên. Các chỉ số S&P 500 giảm 0,3%, còn Nasdaq cũng chỉ tăng nhẹ 0,1%. 

Các nhà đầu tư hiện quay sang các tài sản an toàn như trái phiếu chính phủ vì lo ngại dịch COVID-19 có thể phá vợ sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu. Mặc dù đã tăng nhẹ lúc đầu nhưng trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ sau đó đã nhanh chóng tụt xuống mức thấp kỷ lục mới 1,3%.

COVID-19 khiến thị trường chứng khoán Mỹ bốc hơi 1,7 nghìn tỷ USD COVID-19 khiến thị trường chứng khoán Mỹ bốc hơi 1,7 nghìn tỷ USD

VTV.vn - Thị trường chứng khoán Mỹ vừa trải qua 2 phiên bán tháo làm bốc hơi 1,7 nghìn tỷ USD chỉ trong 2 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước