Chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/01/2016 08:58 GMT+7

VTV.vn - Chứng khoán Mỹ ngày hôm qua tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi các chỉ số chính đồng loạt giảm điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 đã giảm 2,16% về mức 1880,29 điểm, thấp nhất kể từ tháng 10/2014. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 2,239% về mức 15.988,08 điểm.

Cổ phiếu các tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng đều rớt giá mạnh; trong đó cổ phiếu của hãng Intel đã mất hơn 9% giá trị, mức giảm sâu nhất trong 7 năm.

Giá dầu cũng không tránh khỏi đà lao dốc, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tại thị trường New York đã xuống dưới 30 USD về mức 29,42 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 11/2003.

Tuần vừa qua cũng được xem là một trong những tuần giá dầu rớt giá mạnh nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Các nhà phân tích lo ngại những diễn biến trên thị trường chứng khoán Mỹ sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.

Chứng khoán Mỹ ảm đạm ngay từ đầu năm Chứng khoán Mỹ ảm đạm ngay từ đầu năm

VTV.vn - Mới đây, thị trường chứng khoán Mỹ đã có một phiên giao dịch khá ảm đạm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước