Chứng khoán Nhật Bản có tháng 12 tệ nhất trong 60 năm

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 26/12/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Flickr

VTV.vn - Trong phiên giao dịch ngày 25/12, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã trượt dốc, thủng mức 20.000 điểm và chính thức rơi vào thị trường "gấu".

Chốt phiên tại sàn chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 5,01% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2017, trong khi chỉ số Topix cũng mất 4,88% giá trị.

Tại Trung Quốc, chỉ số chứng khoán Thượng Hải, dù đã phục hồi đáng kể so với sáng 25/12, vẫn kết thúc phiên với mức giảm gần 1%. Thị trường toàn cầu nhìn chung khá ảm đạm do những lo ngại về triển vọng kinh tế Mỹ và việc Chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa một phần.

Trên thị trường tiền tệ, việc giới đầu tư giảm rót tiền vào các tài sản rủi ro cũng khiến đồng USD tụt xuống mức thấp nhất 4 tháng so với đồng Yen Nhật.

Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ Đồng Yen tăng mạnh kéo nhiều thị trường châu Á giảm điểm Đồng Yen tăng mạnh kéo nhiều thị trường châu Á giảm điểm Huawei, ZTE bị tẩy chay tác động thế nào đến DN Nhật Bản? Huawei, ZTE bị tẩy chay tác động thế nào đến DN Nhật Bản?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước