Chứng khoán toàn cầu mất điểm phiên thứ 3 liên tiếp

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 26/02/2020 22:16 GMT+7

VTV.vn - Cuộc tháo chạy của giới đầu tư khỏi nhiều thị trường chứng khoán toàn cầu đã tiếp tục kéo dài sang phiên thứ 3 liên tiếp trong tuần này.

Hiện trên thị trường châu Âu, các sàn chứng khoán của Đức, Anh và Pháp đều đồng loạt mở cửa trong sắc đỏ. Chỉ số Stoxx 600 có thời điểm mất trên 2% trước khi hồi phục nhẹ. Trong đó, nhóm ngành du lịch và giải trí chịu mức giảm lớn nhất sau khi số người nhiễm COVID-19 tại Italy đang tiếp tục tăng. 

Trước đó, tại châu Á, các chỉ số chính cũng đều mất điểm. Trong đó, Kospi của Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu đà đi xuống với mức giảm gần 1,3% trong phiên này.


Chứng khoán toàn cầu mất điểm phiên thứ 3 liên tiếp - Ảnh 1.

Theo thông tin mới nhất, ở thời điểm mở cửa, chứng khoán Mỹ đã bất ngờ tăng điểm trở lại so với 2 phiên sụt giảm mạnh trước đó. Trong đó, chỉ số Dow Jones đã bật tăng hơn 0,5% ở thời điểm mở cửa.


Thị trường chứng khoán trên toàn cầu đồng loạt biến động do dịch COVID-19 Thị trường chứng khoán trên toàn cầu đồng loạt biến động do dịch COVID-19

VTV.vn - Đêm 24/2 (theo giờ Việt Nam), chứng khoán Mỹ đã chứng kiến cú sốc lớn khi các chỉ số chính đều đồng loạt giảm sâu hơn 3%.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước