Chứng khoán Trung Quốc dẫn đầu đà giảm điểm tại châu Á

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 11/09/2018 07:11 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Chỉ số Hang Seng trên sàn Hong Kong giảm 1,33%, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải để mất 1,21%.

Chứng khoán Thượng Hải và Hong Kong (Trung Quốc) đã dẫn dầu xu hướng bán tháo trên các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên ngày 10/9 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, qua đó làm tăng lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn diện giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Các sàn chứng khoán Singapore, Sydney, Bangkok và Jakarta cũng có xu hướng giảm. Tuy nhiên, tại thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 đã tăng 0,3%, kết thúc chuỗi 6 ngày giảm liên tiếp dù các nhà đầu tư vẫn thận trọng về khả năng một cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Đôi bên cùng thiệt hại Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Đôi bên cùng thiệt hại Chứng khoán Mỹ mất đà tăng điểm do lo ngại chiến tranh thương mại Chứng khoán Mỹ mất đà tăng điểm do lo ngại chiến tranh thương mại Chứng khoán Trung Quốc sụt giảm vì nỗi lo chiến tranh thương mại Chứng khoán Trung Quốc sụt giảm vì nỗi lo chiến tranh thương mại

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước