Chứng khoán Việt Nam cần được nâng hạng lên thị trường mới nổi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/02/2019 09:58 GMT+7

VTV.vn - Thị trường chứng khoán Việt Nam cần phải được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi tham dự lễ đánh cồng phiên giao dịch đầu Xuân Kỷ Hợi.

Báo Thanh niên dẫn lời ông Lê Hải Trà, phụ trách Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM tin tưởng mục tiêu này có thể đạt được. Bởi trước đó, vào cuối tháng 9/2018, FTSE Russell - một trong những tổ chức cung cấp chỉ số uy tín toàn cầu - đã chính thức đưa thị trường chứng khoán Việt Nam vào danh sách xem xét nâng hạng. Thời gian tối thiểu xem xét là 1 năm (nghĩa là chúng ta đang trong giai đoạn theo dõi tới tháng 9 năm nay).

Nếu được FTSE Russell nâng hạng, vị thế của thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính Việt Nam sẽ được gia tăng; đồng thời sẽ tác động tích cực lên khả năng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, cũng như cải thiện thanh khoản của thị trường, chất lượng của doanh nghiệp niêm yết.

Mặc dù vậy, báo Đầu tư chứng khoán phân tích, thách thức lớn nhất trong việc nâng hạng lại phụ thuộc vào đánh giá của nhà đầu tư nước ngoài. Chủ tịch quỹ Dragon Capital nhấn mạnh tới giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại trong công ty niêm yết.

Chứng khoán Việt Nam cần được nâng hạng lên thị trường mới nổi - Ảnh 1.

Thực tế, triển khai cơ chế nới room cho nhà đầu tư nước ngoài bộc lộ không ít bất cập, do thiếu sự đồng bộ của quy định pháp luật chứng khoán và pháp luật đầu tư. Tình trạng này kéo dài trong vài năm qua, nhưng chưa được tháo gỡ. Điều này có thể khiến nhà đầu tư nước ngoài thận trọng hơn.

Thị trường trông đợi dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi được đưa ra Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp dự kiến diễn ra vào tháng 5/2019 sẽ có những ý kiến, giải pháp được đưa ra mang tính liên ngành và khả thi, không chỉ dừng lại ở nội ngành chứng khoán như hiện tại.

Trong khi đó, đại diện quỹ đầu tư VinaCapital lưu ý để được xem xét nâng hạng, thị trường chứng khoán cũng cần một số yếu tố "mềm" như: các doanh nghiệp cần công bố Báo cáo tài chính bằng tiếng Anh song song với tiếng Việt, hay giao dịch của thị trường đã đủ lớn và ổn định chưa?...

Trước những thách thức này, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cũng thẳng thắn nhìn nhận điều quan trọng là tăng cường tính công khai, minh bạch trên thị trường chứng khoán, đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận thông tin của nhà đầu tư nước ngoài, tiệm cận hơn với các chuẩn mực quốc tế.

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tuần mới với phiên giao dịch tích cực Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tuần mới với phiên giao dịch tích cực

VTV.vn - VN-INDEX đóng cửa tăng gần 9 điểm lên 911,05 điểm; HNX-INDEX cũng tăng 1,78% lên 103,37 điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước