Chứng khoán "vui trở lại"

VTV Digital-Thứ tư, ngày 07/07/2021 14:09 GMT+7

VTV.vn - Sau khi VN-Index bị bốc hơi gần 60 điểm phiên hôm qua (6/7), thị trường chứng khoán sáng nay (7/7) lấy lại sắc xanh chung cuộc nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Sau cú rơi hôm 6/7, sự khó đoán định của thị trường đã thể hiện ngay từ những phút đầu phiên khi chỉ số VN-Index đảo chiều liên tục, tạo ra nhiều cái bẫy tăng - giảm giá có thể khiến không ít nhà đầu tư toát mồ hôi.

Động lực thu hút dòng tiền lúc này vẫn là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi chỉ số VN30 hồi phục thấy rõ trong phiên sáng, hơn 60% mã rổ này đã khôi phục sắc xanh. Vinhomes VHM sau phiên giảm sàn, sáng nay hồi phục hơn gần 2,5% trở thành mã ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index. Theo sau là bluechips ngành dầu khí GAS cũng phục hồi gần 4%.

Tương tự nhắc đến nhóm ngân hàng hôm qua nhớ đến màu xanh giảm sàn thì đến sáng nay lại là xanh tăng điểm khi lực cầu bắt đáy đã giúp loạt cổ phiếu nhà băng nằm trong nhóm ảnh hưởng tích cực nhất đến thị trường. Nổi bật là BID tăng gần 2%, CTG tăng 2.3% hay TCB cũng phục hồi 1.7%.

Dù vậy nếu nhìn rộng ra khỏi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể thấy thị trường phân hóa mạnh. Chỉ số VN-Index ở trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" khi có đến 75% số mã giảm điểm. Sự tiêu cực vẫn còn dư chấn lên các nhóm ngành như dầu khí, bất động sản, bán lẻ, vận tải...

Đáng chú ý nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán vẫn chịu áp lực bán khá mạnh, sắc đỏ phủ lên hầu hết nhóm này, trong đó các mã giảm đáng chú ý có VDS, HCM...

Chứng khoán vui trở lại - Ảnh 1.

Vn-Index chốt phiên sáng nay tăng nhẹ 0,5 điểm lên mốc 1.355 điểm. Ảnh minh họa - Báo Đầu tư

Cũng liên quan đến các công ty chứng khoán, sáng nay, hệ thống giao dịch của nhiều công ty tiếp tục gặp một số trục trặc trong quá trình giao dịch khi đã bước qua ngày thứ 3 Sở Giao dịch TP Hồ Chí Minh vận hành hệ thống giao dịch mới. Vài thời điểm hệ thống bị treo trên cả 2 nền tảng web và ứng dụng app.

Tình trạng xảy ra ngay cả với cả những công ty có thị phần môi giới top đầu thị trường như VPS hay SSI... Thậm chí, có lúc SSI đã phải ra thông báo tạm dừng các kênh nhận lệnh do gặp tình trạng nghẽn lệnh, bảng giá phản ánh không chính xác.

Theo giới quan sát, điều này cho thấy hệ thống của các công ty vẫn chưa có đạt được sự tương thích như mong muốn với hệ thống của sàn HSX. Dù vậy thị trường vẫn có phiên tăng về thanh khoản, giá trị giao dịch tăng hơn 15% so với chốt phiên sáng qua.

Lực mua của khối ngoại cũng áp đảo trên sàn TP Hồ Chí Minh, giá trị mua ròng ở đây đạt gần 1.070 tỷ đồng, tập trung vào các mã VHM, MBB hay HPG...

VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,5 điểm lên mốc 1.355 điểm. Hơn 440 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 14.870 tỷ đồng được giao dịch.

HNX-Index tiếp tục giảm 3,7 điểm xuống mốc 314 điểm. Giao dịch gần 95 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 2.260 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước