Chứng quyền có bảo đảm - Sản phẩm thu hút nhà đầu tư cá nhân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 14/06/2019 09:46 GMT+7

VTV.vn - Thời gian tới, các nhà đầu tư chứng khoán trên thị trường sẽ có trong tay một sản phẩm đầu tư mới là chứng quyền có bảo đảm.

Dù mới ra mắt tại Việt Nam nhưng trên thế giới chứng quyền có bảo đảm là một thị trường phát triển khá sôi động với giá trị giao dịch lên tới gần 940 tỷ USD trong năm 2018. Vì vậy, chứng quyền có bảo đảm hứa hẹn sẽ là hấp dẫn dòng tiền của các nhà đầu tư trong nước khi chính thức ra mắt thị trường.

7 công ty chứng khoán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép đang trong giai đoạn chạy đua nước rút để chuẩn bị cho việc IPO chứng quyền có bảo đảm ra thị trường ngay trong tuần sau.

Hiện đã có 10 mã chứng quyền được cấp phép với tổng giá trị phát hành lần đầu chỉ hơn 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại nhiều công ty, lượng đặt mua đã vượt hơn 30% so với lượng chứng quyền chào bán cho thấy sức hấp dẫn của kênh đầu tư này, đặc biệt với các nhà đầu tư cá nhân.

So với đầu tư cổ phiếu do tỷ lệ đòn bẩy cao nên nhà đầu tư có thể thu được tỷ suất lợi nhuận cao hơn khi mua chứng quyền. Tuy nhiên, lợi nhuận cao thì rủi ro sẽ cao hơn nếu giá cổ phiếu cơ sở đi ngược lại dự báo của nhà đầu tư. Chưa kể chính các công ty chứng khoán cũng luôn phải tính phương án phòng ngừa rủi ro.

Chứng quyền có bảo đảm: Cầu vượt cung Chứng quyền có bảo đảm: Cầu vượt cung

VTV.vn - Lượng đặt mua chứng quyền có bảo đảm cao hơn 30% so với lượng đăng ký phát hành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước