Chứng quyền có đảm bảo: Liệu có xung đột lợi ích công ty chứng khoán với nhà đầu tư?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/04/2018 16:38 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều năm ấp ủ, tháng 5 tới đây, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM sẽ chính thức đưa ra thị trường công cụ đầu tư mới: chứng quyền có đảm bảo.

Thay vì mua một loại chứng khoán cụ thể, nhà đầu tư sẽ bỏ tiền ra mua chứng quyền, được công ty chứng khoán phát hành dựa trên một mã chứng khoán cụ thể. Giá chứng quyền biến động dựa trên sự tăng giảm giá của mã chứng khoán cơ sở.

Với tỷ lệ đòn bẩy khá cao, có thể lên tới 10 lần, chứng quyền có đảm bảo được giới đầu tư khá quan tâm, bởi chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ nhưng cơ hội sinh lời khá lớn. Rủi ro nằm gọn trong số tiền mua chứng quyền.

Với những quy định được đánh giá là khá chặt chẽ, trên thị trường hiện chỉ có 23 mã chứng khoán, nằm trong rổ Vn30 được cơ quan quản lý đưa vào danh sách đủ điều kiện làm chứng khoán cơ sở.

Và hiện cũng mới chỉ có 5 trong 12 công ty chứng khoán nộp hồ sơ phát hành chứng quyền, gồm VND, SSI, HSC, VPBS và MBS.

Các công ty chứng khoán cũng đồng thời đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường, tức là cũng tham gia mua bán. Điều này khiến một số nhà đầu tư e ngại về khả năng xung đột lợi ích với công ty chứng khoán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước