Chung sống an toàn với COVID-19: Du lịch châu Á bắt đầu trở lại

PV (Tổng hợp)-Thứ hai, ngày 04/10/2021 11:49 GMT+7

VTV.vn- Việc 1 số quốc gia châu Á chuẩn bị lộ trình đón khách du lịch có thể coi là dấu hiệu hồi sinh đáng khích lệ sau giai đoạn dài du lịch phải "đóng băng" do đại dịch COVID-19.

Mặc dù dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp tại nhiều nước châu Á, song nhiều chính phủ trong khu vực đang lên các "kịch bản" nhằm mở cửa trở lại nền kinh tế với phương châm thích ứng an toàn với dịch. Du lịch là một lĩnh vực được ưu tiên trong chiến lược phục hồi kinh tế.

Giới chức Thái Lan cho biết sẽ cho phép những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine không phải trải qua thời gian cách ly bắt buộc tại thủ đô Bangkok và chín khu vực khác kể từ ngày 1/11 tới.

Chung sống an toàn với COVID-19: Du lịch châu Á bắt đầu trở lại - Ảnh 1.

Các khu vực được liệt kê trong danh sách bao gồm các địa điểm du lịch nổi tiếng như Chiang Mai, Phangnga, Krabi, Hua Hin, Pattaya... Đây là sự mở rộng của chính sách thúc đẩy du lịch sau khi đã được áp dụng thí điểm thành công ở đảo Phuket và Samui từ hồi tháng 7 vừa qua.

Hãng hàng không Malaysia (MAB) vừa tung ra chương trình kích cầu du lịch nội địa, theo đó sẽ có 6500 người dân Malaysia được nhận các voucher trị giá 100 ringgit có giá trị sử dụng đến ngày 31/12. 

Malaysia thực hiện thí điểm "bong bóng du lịch" ở đảo Langkawi thuộc bang Kedah. Đảo du lịch nổi tiếng với những bãi biển thơ mộng này đã mở cửa đón du khách nội địa, những người đã hoàn thành tiêm chủng. 9.500 du khách đã tới đây ngay trong ngày đầu mở cửa.

Du lịch tìm cách “sống chung” với COVID-19 Du lịch tìm cách “sống chung” với COVID-19

VTV.vn - Cùng với các ngành kinh tế khác, du lịch cũng đang tìm cách để "thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19" trong giai đoạn mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước