Chuỗi cung ứng toàn cầu về chất bán dẫn bị ảnh hưởng

Quang Hưng (PV thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 04/07/2019 16:44 GMT+7

VTV.vn - Lệnh siết chặt quy định xuất khẩu công nghệ sang Hàn Quốc của Chính phủ Nhật Bản sẽ tác động mạnh mẽ nhất đến thị trường cung ứng chất bán dẫn của thế giới.

Ngày 1/7 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đã chính thức tuyên bố siết chặt việc xuất khẩu 3 nhóm nguyên liệu được sử dụng trong quá trình chế tạo chíp bán dẫn, màn hình OLED sang Hàn Quốc, ngày 4/7 sẽ có hiệu lực giai đoạn đầu tiên. Các tờ báo của Nhật Bản nhận định mức độ ảnh hưởng sẽ lan ra toàn thế giới. 

Theo đánh giá của các tờ báo lớn của Nhật Bản, lệnh siết chặt quy định xuất khẩu công nghệ sang Hàn Quốc của Chính phủ Nhật Bản sẽ tác động mạnh mẽ nhất đến thị trường cung ứng chất bán dẫn của thế giới do các công ty điện tử Hàn Quốc đang chiếm thị phần áp đảo trong lĩnh vực này.

Thời báo kinh tế lớn nhất Nhật Bản Nikkei đã đăng bài viết với tiêu đề hệ thống cung ứng quốc tế chất bán dẫn sẽ bị ảnh hưởng, do lệnh hạn chế xuất khẩu công nghệ sang Hàn Quốc của Chính phủ Nhật Bản. Thị trường thẻ nhớ chất bán dẫn của Hàn Quốc hiện chiếm 50 - 70% thị phần của thế giới, khả năng lệnh hạn chế của Nhật Bản có khả năng tác động đến chuỗi cung ứng này. Theo phân tích của tờ báo này, Tập đoàn điện tử Samsung và Tập đoàn SK hynix của Hàn Quốc lần lượt đứng ở vị trí số 1 và số 3 thị phần chất bán dẫn của thế giới. Hai tập đoàn này chủ yếu nhập khẩu các linh kiện từ các công ty của Nhật Bản như JSR, Công ty công nghiệp ứng hóa Tokyo, điện khí Showa, từ đó cung cấp các linh kiện bán dẫn cho các tập đoàn điện tử như Sony, Panasonic, HP, Apple, Huawei.

Cách doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử của cả Nhật Bản và Hàn Quốc hiện đang lo lắng trước động thái của Chính phủ Hàn Quốc. Mọi biện pháp trả đũa có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp của cả hai phía.

Theo hãng thông tấn Kyodo, Chính phủ Hàn Quốc đưa ra chủ trương, mỗi năm sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ Won, tương đương khoảng 840 triệu USD, để phát triển sản xuất linh kiện cho chất bán dẫn, không phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài. Kyodo cũng trích dẫn nhận định của tờ Trung ương nhật báo Hàn Quốc cho rằng, Nhật Bản hiện chỉ sử dụng 1 trong 100 biện pháp trả đũa nhằm vào Hàn Quốc và khuyên các các công ty nên cử nhân viên đến Nhật Bản để bàn cách đảm bảo nguồn cung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước