Chuyên gia kinh tế Hong Kong: COVID-19 có thể có tác động kinh tế như khủng hoảng 2008-2009

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/02/2020 15:04 GMT+7

VTV.vn - Những tác động kinh tế của dịch COVID-19 sẽ giống với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009, nhiều hơn so với sự bùng phát của dịch SARS hồi năm 2003.

Trong cuộc khủng hoảng rung chuyển toàn cầu năm 2008 có 10 nghìn tỷ USD bị cuốn trôi, 30 triệu người mất việc và 50 triệu người quay lại dưới chuẩn nghèo. 

Còn hiện nay, Dự báo dựa trên số liệu thu thập của Reuters cho thấy, nhiều nền kinh tế như Australia, Hàn Quốc, Đài Loan - Trung Quốc, Singapore và Thái Lan sẽ chứng kiến tăng trưởng kinh tế quý đầu năm nay ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Kịch bản xấu nhất thì nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc có thể chỉ tăng trưởng 3,5%, thấp hơn rất nhiều so với con số 6% của quý 4/2019.

Tác động của dịch COVID-19 lên kinh tế châu Âu không còn là nguy cơ Tác động của dịch COVID-19 lên kinh tế châu Âu không còn là nguy cơ

VTV.vn - Tại châu Âu, tác động của dịch COVID-19 lên kinh tế khu vực này giờ không chỉ còn là nguy cơ mà đang bắt đầu trở thành hiện thực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước