Chuyên gia Phố Wall: "Khi thị trường rung lắc, người ta hay quay về những an toàn"

VTV Digital-Thứ tư, ngày 07/08/2024 18:42 GMT+7

VTV.vn - Theo chuyên gia tài chính Phố Wall, nhà đầu tư vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng được mà vẫn cần quan sát thận trọng, nhất là với những dữ liệu kinh tế từ thị trường Mỹ.

Sau một vài ngày khá là rung lắc với nhiều biến động từ thị trường chứng khoán châu Á, sang châu Âu và phố Wall, thì hiện thị trường toàn cầu đã có dấu hiệu hồi lại khá nhanh và tạo tâm lý tích cực cho các nhà đầu tư.

Phóng viên VTV đã có cuộc phỏng vấn với ông Sam Stovall - một chuyên gia tài chính kì cựu của Phố Wall, về những dự báo ngắn hạn trong vài tháng tới từ giờ tới cuối năm cho thị trường: Liệu chu kỳ biến động và điều chỉnh này đã kết thúc hoàn toàn chưa? Từ giờ tới cuối năm, những nhóm cổ phiếu nào sẽ là những ngôi sao sáng nhất trên sàn?

Thưa ông, sau một vài ngày có thể nói là biến động lớn, thì liệu nhà đầu tư chứng khoán toàn cầu đã có thể yên tâm hoàn toàn với đà phục hồi trong các phiên gần nhất được chưa?

Ông Sam Stovall - Trưởng Bộ phận Tư vấn Chiến lược, Công ty CFRA, Mỹ: Tôi nghĩ là nhà đầu tư vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng được mà vẫn cần quan sát thận trọng nhất là với những dữ liệu kinh tế từ thị trường Mỹ. Có một câu nói trên Phố Wall như thế này: Nếu kinh tế Mỹ hắt hơi, thì phần còn lại của thế giới sẽ bị cảm cúm. Những đợt bán tháo như thế này thường không đơn giản phục hồi trong vỏn vẹn có vài ngày. Tôi nghĩ tâm lý thận trọng vẫn sẽ diễn ra trong ít nhất là vài tuần tới.

Chuyên gia Phố Wall: Khi thị trường rung lắc, người ta hay quay về những an toàn - Ảnh 1.

Ông Sam Stovall - Trưởng Bộ phận Tư vấn Chiến lược, Công ty CFRA, Mỹ.

Nhóm cổ phiếu công nghệ thì sao thưa ông? Điển hình cổ phiếu NVIDIA cho thấy đà giảm trong một tháng qua. Liệu cổ phiếu công nghệ có bật tăng trở lại và tiếp tục toả sáng như những tháng đầu năm không?

Ông Sam Stovall - Trưởng Bộ phận Tư vấn Chiến lược, Công ty CFRA, Mỹ: Vấn đề lớn nhất với cổ phiếu công nghệ là kỳ vọng của các nhà đầu tư đã bị thổi phồng. Chính những kỳ vọng này đã khiến cổ phiếu công nghệ trở nên đắt đỏ đến vậy. Chỉ số P/E, tức là một chỉ số cho thấy mối quan hệ giữa giá và thu nhập trên một cổ phiếu trong 12 tháng tới của nhóm cổ phiếu công nghệ đang cao hơn tới 78% mức trung bình ghi nhận hồi năm 2.000. Cho nên sự điều chỉnh của thị trường lần này là điều dễ hiểu và đà giảm của cổ phiếu công nghệ lần này có thể chưa đủ để bước vào thị trường gấu nhưng đủ để các nhà đầu tư cần phải thận trọng hơn.

Chúng ta đang tiến vào những tháng quan trọng nhất của năm, vậy từ giờ tới cuối năm, những nhóm cổ phiếu nào có thể sẽ giữ vững được đà tăng trưởng trên thị trường, thưa ông?

Ông Sam Stovall - Trưởng Bộ phận Tư vấn Chiến lược, Công ty CFRA, Mỹ: Khi thị trường rung lắc biến động, người ta hay quay về những thứ khiến họ cảm thấy an toàn. Ở đây tôi muốn nói tới những cổ phiếu trong các ngành thiết yếu như thực phẩm, đồ uống, hạ tầng điện nước, năng lượng. Đây là nhóm các ngành mà nhu cầu của người tiêu dùng khá là ổn định.

Chúng tôi gọi nhóm này là các cổ phiếu phòng thủ tức là vẫn mang lại cho nhà đầu tư cổ tức và thu nhập ổn định dù diễn biến thị trường chứng khoán có ra sao. Nhưng chỉ cần có dấu hiệu là nền kinh tế khoẻ mạnh, không suy thoái là các nhà đầu tư sẽ nhanh chóng chuyển từ nhóm cổ phiếu phòng thủ này sang những nhóm tăng trưởng mạnh như công nghệ, dịch vụ truyền thông như trước kia.

Các chỉ số chính của Phố Wall đảo ngược khi nền kinh tế suy yếu Các chỉ số chính của Phố Wall đảo ngược khi nền kinh tế suy yếu

VTV.vn - Các chỉ số chính của Phố Wall đảo ngược xu hướng và giảm mạnh vào ngày 1/8, chịu ảnh hưởng bởi các cổ phiếu công nghệ và chip vốn hóa lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước