Citi Group: Kinh tế Trung Quốc cần thêm thời gian để phục hồi

Thùy An-Thứ hai, ngày 10/04/2023 15:18 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia phân tích của ngân hàng Citi, sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Với nhận định này, Citi đã lùi dự báo của mình về sự phục hồi của thị trường chứng khoán nước này 3 tháng.

Thay vì tháng 6, Citi dự kiến sẽ đến cuối tháng 9, chỉ số Hang Seng mới đạt 24.000 điểm. Vào cuối tuần trước, chỉ số Hang Seng đóng cửa ở mức 20.331,2, tăng khoảng 2,8% trong năm nay.

Báo cáo của Citi cho biết: "Chúng tôi cho rằng kết quả kinh doanh của các công ty trong quý đầu tiên năm 2023 sẽ yếu hơn do quá trình phục hồi sau COVID có vẻ chậm hơn dự kiến".

Báo cáo của Citi dựa trên phân tích kết quả kinh doanh năm 2022 của 316 công ty Trung Quốc.

Citi Group: Kinh tế Trung Quốc cần thêm thời gian để phục hồi - Ảnh 1.

Citi Group: Kinh tế Trung Quốc cần thêm thời gian để phục hồi

Hai tháng đầu năm, kinh tế Trung Quốc cho thấy sự phục hồi khá khiêm tốn. Quốc gia này đã chấm dứt chính sách zero COVID vào tháng 12.

Doanh thu của gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc JD.com và Alibaba cũng chỉ ra rằng người tiêu dùng vẫn thận trọng trong việc chi tiêu.

Tuy nhiên, kết quả hàng quý của Tencent cho thấy các doanh nghiệp sẵn sàng chi nhiều hơn cho quảng cáo, đặc biệt quảng cáo trong video và các nền tảng thương mại điện tử.

Citi cũng dự đoán về thời điểm phục hồi của các chỉ số chứng khoán khác của Trung Quốc thêm 3 tháng.

Đối với CSI 300, Citi có mục tiêu là 4.500, hoặc cao hơn khoảng 9% so với mức 4.125 vào hôm thứ 6 tuần trước.

Đối với chỉ số MSCI, Citi có dự báo là 78. Con số này cao hơn khoảng 18% so với mức hiện tại gần 66.

Citi Group: Kinh tế Trung Quốc cần thêm thời gian để phục hồi - Ảnh 2.

Các chỉ số cho thấy, DN đã sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho quảng cáo

Theo các chuyên gia, xuất khẩu giảm do tăng trưởng chậm ở Mỹ và châu Âu đang đè nặng lên nền kinh tế Trung Quốc. Bên cạnh đó, kinh tế nước này cũng chịu sự tác động của sự sụt giảm trong lĩnh vực bất động sản trên quy mô lớn.

Mặc dù có nhiều khó khăn, tuy nhiên, cuộc khảo sát hàng quý của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vừa được công bố trong tuần này cho thấy nhiều người dân Trung Quốc muốn mua nhà trở lại.

Các phòng vé cũng bắt đầu có một số dấu hiệu phục hồi.

Phim hoạt hình "Suzume" trong tháng này đã trở thành phim Nhật Bản có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc với doanh thu lên tới hơn 650 triệu Nhân dân tệ (94,49 triệu USD). Cả hai bộ phim đều được thực hiện bởi cùng một đạo diễn.

Dữ liệu cho thấy bộ phim hoạt hình "The Super Mario Bros" đã thu về 32,3 triệu Nhân dân tệ trong ngày đầu công chiếu tại Trung Quốc vào thứ Tư tuần trước. Đây là màn ra mắt có doanh thu cao nhất cho một phim hoạt hình Hollywood kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm 2020.

Trung Quốc chuẩn bị công bố GDP quý đầu tiên và các dữ liệu kinh tế khác vào ngày 18/4 tới.

Trong năm 2023, Citi kỳ vọng các công ty tiện ích và hàng tiêu dùng sẽ đạt mức tăng trưởng thu nhập trên cổ phiếu cao nhất trong số các ngành thuộc Hang Seng Index, trong khi các ngành như năng lượng và công nghiệp có thể sẽ sụt giảm.

ADB: Trung Quốc mở cửa trở lại, kinh tế châu Á tăng trưởng nhanh trong năm nay ADB: Trung Quốc mở cửa trở lại, kinh tế châu Á tăng trưởng nhanh trong năm nay

VTV.vn - Mặc dù phải đối mặt với nhiều rủi ro nhưng, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB cho biết, các nền kinh tế mới nổi ở châu Á sẽ tăng trưởng nhanh trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước