Cơ hội kiếm tiền trên mạng xã hội made in Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 16/09/2019 10:13 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ mạng xã hội nước ngoài mà các mạng xã hội Việt Nam dù còn non trẻ nhưng cũng bước đầu triển khai tiện ích sẻ chia lợi nhuận với người dùng.

Là một ca sỹ được giới trẻ mến mộ, bên cạnh các nền tảng mạng xã hội nước ngoài như Youtube hay Facebook, Khắc Việt cũng lựa chọn Gapo, một mạng xã hội mới ra đời để hoạt động. Theo anh, với mạng xã hội made in Vietnam này, những tác phẩm của anh sẽ đến trực tiếp với khán giả trẻ.

Với mạng xã hội này, dù chỉ mới ra mắt được 2 tháng nhưng đã đạt được 2 triệu người dùng. Do vậy, với những người quản lý, bật tính năng kiếm tiền cho người dùng sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Ông Hà Trung Kiên, Tổng Giám đốc, Đồng sáng lập MXH Gapo cho biết: "Chúng tôi có kế hoạch bật tính năng chia sẻ doanh thu với người dùng trong tương lai. Bản chất của mạng xã hội đến đích cuối cùng là cân bằng mục đích của doanh nghiệp và cá nhân".

Việc kiếm tiền trên các nền tảng mạng xã hội là nhu cầu của chính người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, khác với Gapo, mạng xã hội Lotus lại lựa chọn hình thức biến nền tảng của mình thành một kênh thương mại điện tử cho người dân và doanh nghiệp.

Theo một số nghiên cứu về thị trường lao động, hiện nay, để tìm được một việc làm thích hợp sau khi ra trường thì giới trẻ không còn quá quan trọng yếu tố dài hơi, ổn định, mà họ đã thiên nhiều hơn về sáng tạo và thể hiện bản thân. Do vậy, nếu mức thu nhập tốt trên các nền tảng mạng xã hội cũng sẽ khiến cho họ có nhiều lựa chọn và chú ý hơn trong tương lai.

Thiết lập khung pháp lý cho kinh doanh qua mạng Thiết lập khung pháp lý cho kinh doanh qua mạng

VTV.vn - Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo sửa đổi Luật Quản lý thuế, trong đó có kinh doanh thương mại điện tử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước