Cơ hội nào cho các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/04/2019 16:43 GMT+7

VTV.vn- Bên cạnh việc tạo thuận lợi cho các DN phát hành trái phiếu, hình thành các tổ chức xếp hạng tín nhiệm, vấn đề đặt ra là cách thu hút nhiều hơn nhà đầu tư cá nhân tham gia.

Theo ông Aaron Gwak, Giám đốc Thị trường vốn khu vực ASEAN - Ngân hàng Standard Chartered, trái phiếu là một kênh đầu tư tốt. "Thứ nhất, đây là một hình thức đầu tư đã thành khuôn mẫu, khá an toàn, chưa kể nhà đầu tư có thể mua đi bán lại trái phiếu. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể nhận được lợi suất trái phiếu cố định, ở mức khá cao và không bị thay đổi theo thời gian. Chúng tôi đang rất mong đợi nhà đầu tư cá nhân có thể tham gia đầu tư nhiều hơn thông qua những công ty quản lý tài sản chuyên nghiệp, những tổ chức có thể đánh giá được mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu, sự khác biệt về chất lượng trái phiếu phát hành bởi các doanh nghiệp khác nhau…" - ông Aaron Gwak nói.

Đưa ra lời khuyên với nhà đầu tư cá nhân muốn đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, ông Aaron Gwak cho rằng: "Khi muốn bỏ tiền mua trái phiếu doanh nghiệp, nhà đầu tư phải quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp đó, các bản công bố thông tin và phải luôn nhớ rằng, nếu mua trái phiếu doanh nghiệp tức là tham gia vào quá trình phát triển của doanh nghiệp đó. Tình trạng tài chính doanh nghiệp luôn có sự khác biệt theo thời gian. Tất cả những điều này đều rất quan trọng.

Nhà đầu tư cần nắm được, doanh nghiệp đang sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức độ nào, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu có một tổ chức đánh giá tín nhiệm, nhà đầu tư có thể tham khảo thông tin. Tôi vẫn tin, ngoài việc tham khảo đánh giá của một bên khác, nhà đầu tư cũng cần phải có những đánh giá của riêng mình".

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt còn non trẻ Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt còn non trẻ

VTV.vn - Nếu quy mô thị trường trái phiếu Việt Nam lớn hơn, nhiều cơ hội đầu tư hơn, sẽ có nhiều nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào thị trường hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước