Cơ hội và thách thức khi CPTPP có hiệu lực

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/12/2018 21:50 GMT+7

VTV.vn -CPTPP chính thức có hiệu lực ngày 30/12, đánh dấu sự ra đời của một khu vực tự do thương mại chiếm hơn 1/10 nền kinh tế toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Tái thiết kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã ca ngợi sự hình thành của hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP hay TPP 11 là sự kiện quan trọng của thương mại toàn cầu.

Ông Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Bộ Tái thiết kinh tế Nhật Bản cho rằng: "Hiệp định CPTPP là một thành quả mang tính lịch sử trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Hiệp định này sẽ thiết lập những chuẩn mực mới cho hoạt động thương mại tự do, công bằng trong thế kỉ 21".

Hiệp định CPTPP sẽ giúp cắt giảm các khoản thuế dành cho sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp, nới lỏng các quy định về đầu tư và tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 11 quốc gia thành viên CPTPP hy vọng hiệp định này sẽ giúp đối đầu với chủ nghĩa bảo hộ, trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ đang vướng vào một cuộc chiến thương mại.

Australia, New Zealand, Canada, Nhật Bản, Mexico và Singapore là 6 nước đầu tiên trong khối sẽ thực thi hiệp định cùng các cam kết cắt giảm thuế. Sẽ có những cơ hội nào đối với Việt Nam từ các thị trường này ngay sau khi hiệp định có hiệu lực?

Kể từ 30/12, 78-95% số dòng thuế trong Biểu thuế nhập khẩu của các thành viên trong CPTPP sẽ được xóa bỏ.

- Điện thoại, máy tính, hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam được kỳ vọng rộng cửa hơn khi vào thị trường Singapore.

- Tthị trường lớn nhất của Việt Nam trong khối là Nhật Bản đã cam kết cắt giảm 86% tổng số dòng thuế, tập trung vào những ngành hàng có thế mạnh của Việt Nam như dệt may, thủy sản, đồ gỗ...

- Canada và Mexico là các nền kinh tế lớn thứ 11 và 14 trên thế giới. CPTPP là hiệp định thương mại tự do đầu tiên mà Việt Nam ký với 2 nước này nên cơ hội sẽ rộng mở cho các sản phẩm thủy sản, nông sản và cà phê của VN.

- Việc tham gia CPTPP của Australia và New Zealand sẽ giúp cho các sản phẩm như nông sản, giày dép, dệt may của Việt Nam rộng đường hơn nhờ thuế suất đánh vào các mặt hàng này được cắt giảm mạnh mẽ hơn.

Đó là những cơ hội rất lớn từ Hiệp định để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra vào lúc này là liệu chúng ta có tận dụng được các cơ hội từ Hiệp định hay không thì còn phụ thuộc rất lớn vào sự chuẩn bị của doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước