Cổ phiếu Boeing lao dốc sau vụ tai nạn máy bay tại Ethiopia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/03/2019 06:09 GMT+7

Nguồn ảnh: Reuters.

VTV.vn - Theo Reuters, cổ phiếu của Boeing đã giảm khoảng 10% vào đầu phiên giao dịch ngày 11/3, góp phần kéo theo sự đi xuống của cả thị trường chứng khoán phố Wall.

Sau 2 vụ tai nạn thảm khốc chỉ trong vòng gần 5 tháng qua liên quan đến những chiếc 737 MAX 8, Boeing - hãng sản xuất máy bay hàng đầu của Mỹ - hiện đang phải đối mặt với hàng loạt rắc rối, từ phản ứng mạnh mẽ của nhiều quốc gia cho tới sự lao dốc trên thị trường chứng khoán.

Theo Reuters, cổ phiếu của Boeing đã giảm khoảng 10% vào đầu phiên giao dịch ngày 11/3, góp phần kéo theo sự đi xuống của cả thị trường chứng khoán phố Wall. Giới đầu tư cũng đang theo dõi sát diễn biến của cổ phiếu các hãng hàng không là khách hàng lớn của Boeing. Hiện đã có 3 nước là Trung Quốc, Indonesia và Ethiopia tuyên bố dừng khai thác loại máy bay 737 MAX8 của Boeing vì lý do an toàn. 

Trong một diễn biến khác, nhà sản xuất máy bay Mỹ cũng vừa thông báo tạm hoãn kế hoạch ra mắt loại máy bay mới 777X dự kiến sẽ diễn ra vào thứ 4 tuần này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước