Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà giảm tại phố Wall

VTV Digital-Thứ tư, ngày 05/05/2021 10:10 GMT+7

Ảnh minh họa - Reuters

VTV.vn - Cổ phiếu của nhiều công ty liên quan đến công nghệ được định giá cao đã bị bán tháo mạnh, trong đó Apple đứng đầu với mức giảm 3,54%.

Trong phiên giao dịch đêm 4/5 (theo giờ Việt Nam), chỉ số công nghệ Nasdaq của thị trường chứng khoán Mỹ đã có phiên giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 3, do làn sóng bán tháo các cổ phiếu công ty công nghệ lớn của giới đầu tư.

Chốt phiên, chỉ số Nasdaq giảm gần 1,9% trong khi một chỉ số quan trọng khác là S&P500 cũng ghi nhận mức giảm điểm nhẹ. 

Cổ phiếu các công ty công nghệ lớn như Apple, Google, Facebook hay Tesla đều đồng loạt giảm điểm mạnh trong phiên này, khi giới đầu tư có xu hướng bán bớt các cổ phiếu có mức tăng trưởng cao trong thời gian qua.

Bên cạnh những lo ngại về lạm phát gia tăng và khả năng tăng thuế trong thời gian tới, giới đầu tư cũng đặc biệt chú ý đến tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen về việc cần nâng lãi suất để giữ cho nền kinh tế không quá nóng.

Tesla giúp phố Wall lên đỉnh Tesla giúp phố Wall lên đỉnh

VTV.vn - Thị trường chứng khoán Mỹ phiên giao dịch đêm 26/4 (theo giờ Việt Nam) đã đóng cửa với 2/3 chỉ số chính đạt mức cao kỷ lục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước