Cổ phiếu Evergrande lao dốc sau khi Chủ tịch của tập đoàn bán cổ phần

VTV Digital/TTXVN-Thứ ba, ngày 30/11/2021 06:42 GMT+7

Ảnh: Reuters.

VTV.vn-Evergrande cho biết, Chủ tịch của tập đoàn này đã bán 1,2 tỷ cổ phiếu, để huy động 344 triệu USD, qua đó khiến tỷ lệ cổ phần do ông nắm giữ giảm từ 77% xuống còn khoảng 68%.

Giá cổ phiếu của hãng bất động sản Evergrande (Trung Quốc) đã lao dốc 8,8% trong phiên giao dịch ngày 29/11 sau khi có thông tin Chủ tịch tập đoàn này - tỷ phú Hứa Gia Ấn đã bán bớt số cổ phần đang nắm giữ để giúp công ty trả nợ.

Evergrande cho biết, ông Hứa Gia Ấn đã bán 1,2 tỷ cổ phiếu, để huy động 344 triệu USD, qua đó khiến tỷ lệ cổ phần do ông nắm giữ giảm từ 77% xuống còn khoảng 68%. Evergrande đang chật vật huy động vốn để chi trả các khoản nợ khổng lồ với tổng trị giá trên 300 tỷ USD và giới chức Trung Quốc đã yêu cầu ông Hứa Gia Ấn sử dụng tài sản cá nhân để thanh toán cho các chủ nợ.

Giá cổ phiếu của công ty con về xe điện của tập đoàn cũng đã lao dốc tới 20% giữa lúc Evergrande vẫn đang nỗ lực kêu gọi các nhà đầu tư bơm vốn vào công ty này.

Cuối tuần trước, Evergrande cho biết ông Hui Ka Yan đã bán 1,2 tỷ cổ phiếu với giá 2,23 HKD (0,28 USD)/cổ phiếu, giảm cổ phần từ 77% xuống 67,9%.

Từng là tập đoàn bất động sản dẫn đầu tại Trung Quốc, những vấn đề của Evergrande đã ảnh hưởng đến toàn bộ lĩnh vực bất động sản nước này, với một loạt vụ vỡ nợ và các công ty bị hạ bậc tín nhiệm trong vài tháng qua.

Nhà sáng lập Evergrande phải tự bỏ tiền túi để trả nợ Nhà sáng lập Evergrande phải tự bỏ tiền túi để trả nợ

VTV.vn - Giới chức Trung Quốc thúc giục tỷ phú Hứa Gia Ấn - Nhà sáng lập Evergrande, sử dụng tài sản cá nhân để thanh toán một phần các khoản nợ lên tới 300 tỷ USD của tập đoàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước