Cổ phiếu Xiaomi lao dốc mạnh

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/07/2018 06:56 GMT+7

VTV.vn - Cổ phiếu của hãng điện thoại Trung Quốc Xiaomi đã giao dịch đầy chật vật trong suốt 1 tuần đầu lên sàn.

Mới đây nhất, Xiaomi tiếp tục bị giáng một đòn mạnh sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (SSE) cấm các nhà đầu tư từ đại lục được phép giao dịch cổ phiếu của hàng chục công ty nước ngoài và những công ty có quyền ưu đãi biểu quyết, trong đó có Xiaomi. Ngay lập tức cổ phiếu của hãng đã trượt dốc tới 9,6% trước khi được hãm lại, trong phiên giao dịch đầu tuần.

Lý giải cho quyết định, SSE cho biết: "Nhiều công ty chứng khoán tin rằng, các nhà đầu tư tại Trung Quốc đại lục chưa hoàn toàn hiểu sự phức tạp và rủi ro đến từ những sản phẩm mới lạ trên thị trường và nhiều trường hợp cổ phiếu kép nên được kiểm tra trước khi cho phép nhà đầu tư ở Trung Quốc đại lục tham gia".

Đại diện sàn Hong Kong phản biện, họ rất chọn lọc trong việc phê duyệt danh sách và tiến hành các biện pháp để bảo vệ các nhà đầu tư muốn mua loại cổ phiếu có quyền biểu quyết nhưng điều đó không thể giúp mã HKEx của sàn này thoát khỏi mức giảm 0,2% trong phiên sáng 16/7.

Ông Banny Lam - Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường, CEB International Investment Corp nói: "Những công ty như Xiaomi rất nổi tiếng ở Trung Quốc và có thể thu hút dòng tiền lớn từ Trung Quốc đại lục. Các nhà quản lý chắc chắn không muốn những dòng tiền lớn lưu chuyển sang Hong Kong trong bối cảnh thị trường vẫn đang rất yếu. Những nguồn tiền lớn chảy ra ngoài có khả năng gây áp lực lên tiền tệ và làm tổn thương các điều kiện thanh khoản".

"Trong lúc căng thẳng thương mại với Mỹ đang gia tăng, đồng NDT và Shanghai Composite đều quá thấp, điều duy nhất họ có thể làm để ngăn chặn dòng tiền chảy thêm ra ngoài là ngăn nó chảy qua Hong Kong", ông Louis Wong Ming-Kwong Tse - Giám đốc VC Asset Management nói.

Chương trình liên kết chứng khoán giữa sàn Hong Kong với hai sàn tại đại lục là Thâm Quyến và Thượng Hải được xem như một nỗ lực tích cực của giới chức Trung Quốc nhằm cải tổ thị trường tài chính và thúc đẩy việc sử dụng đồng Nhân dân tệ. MSCI cho biết, điều này sẽ giúp người nước ngoài có cơ hội tốt hơn để tiếp cận thị trường Trung Quốc, đồng thời cũng là cơ hội để thị trường chứng khoán đại lục có mặt trong các chỉ số tiêu chuẩn toàn cầu.

Tuy nhiên, quyết định tạo ra ngoại lệ này lại tiếp tục khiến các công ty niêm yết tại sàn Hong Kong và có phần lớn hoạt động bên ngoài Trung Quốc đại lục như Prada, Samsonite và L'Occitane, không thể tiếp cận tới nhà đầu tư tại Trung Quốc đại lục.

Xiaomi lên sàn với giá thấp vì tương lai mù mịt Xiaomi lên sàn với giá thấp vì tương lai mù mịt

VTV.vn - Từng kỳ vọng sẽ đạt giá trị thị trường gần 100 tỷ USD khi lên sàn, nhưng giờ đây, Xiaomi đang phải chấp nhận con số chỉ bằng gần 1/2 so với kỳ vọng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước