Coi trọng vai trò của nhà đầu tư nước ngoài trong tiến trình cổ phần hóa

Quang Hưng, Hồng Khang (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ ba, ngày 22/08/2017 14:30 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam sẽ cổ phần hóa mạnh mẽ các DNNN từ nay đến năm 2020, trong đó coi trọng vai trò của các nhà đầu tư Nhật Bản trong tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp.

Đây là nội dung được các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm trong Hội nghị xúc tiến đầu tư tài chính được tổ chức hôm 21/8 tại Tokyo do Tập đoàn tài chính Daiwa, phối hợp cùng Bộ Tài chính tổ chức.

Hơn 150 doanh nghiệp tài chính lớn của Nhật Bản và 50 doanh nghiệp của Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm đến tiến trình cổ phần hóa các DNNN của Việt Nam, cơ chế giám sát, cơ chế minh bạch hóa quá trình thoái vốn, cổ phần hóa đã được các bên trao đổi thẳng thắn.

Trong năm 2017, mục tiêu hoàn thành cổ phần hóa 44 doanh nghiệp, năm 2018 là 64 doanh nghiệp, năm 2019 là 18 doanh nghiệp, do vậy Việt Nam cần vốn, mô hình quản lý tốt của các tập đoàn tài chính lớn, các nhà đầu tư lớn của Nhật Bản.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thông qua việc điều chỉnh đối tượng phải thực hiện kiểm toán Nhà nước trước khi cơ quan có thẩm quyền công bố giá trị doanh nghiệp.

Doanh nghiệp Nhật Bản chuyển hướng đầu tư dịch vụ vào Việt Nam Doanh nghiệp Nhật Bản chuyển hướng đầu tư dịch vụ vào Việt Nam

VTV.vn - Thay vì tiếp tục rót vốn vào các dự án công nghiệp chế tạo như trước đây, các doanh nghiệp Nhật Bản có xu hướng chuyển dịch đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước