"Cơn lốc" làm giàu với lãi suất "khủng" từ dự án của Tập đoàn tự xưng ERG

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 16/10/2019 10:24 GMT+7

VTV.vn - Tập đoàn tự xưng ERG với nhiều chiêu trò đã lôi kéo, dụ dỗ, khiến các nhà đầu tư dù biết rủi ro nhưng vẫn tự nguyện lao vào như những "con thiêu thân".

Việc huy động vốn lãi suất rất cao  tới gần 200 %/năm của Tập đoàn tự xưng ERG chứa nhiều rủi ro, khi các nhà đầu tư sau khi nộp tiền không có giấy chứng nhận hay biên lai. Thậm chí, hiện nay nhiều nhà đầu tư muốn rút lại tiền gốc mà không được. Câu hỏi được đặt ra là dù rủi ro như vậy nhưng tại sao trong thời gian qua vẫn có hàng chục nghìn người móc hầu bao bỏ tiền triệu, tiền tỷ để đầu tư? Tập đoàn tự xưng này đã có những chiêu trò gì khiến các nhà đầu tư tin tưởng đến vậy?

"Cơn lốc" đầu tư với lãi suất "khủng" của Tập đoàn tự xưng ERG đã đến xã vùng cao Tiến Nguyên, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang từ nhiều tháng nay, nhưng chỉ thật sự thu hút người dân một cách mạnh mẽ vào thời điểm cách đây hơn 2 tháng, khi tập đoàn này đã làm từ thiện, quyên góp vài chục triệu đồng cho trường tiểu học bán trú của xã, một số cơ sở vật chất để xây dựng lớp học. Trong ngày khánh thành, đại diện Tập đoàn tự xưng ERG đến ngồi chật cả hàng ghế đầu. Từ đó, không ít phụ huynh học sinh và cả giáo viên đã tin trưởng dốc tiền đầu tư. Tuy nhiên, đại diện UBND xã Tiến Nguyên lại khẳng định không biết gì về việc Tập đoàn tự xưng ERG đến huy động vốn của người dân.

Trên các trang mạng, Tập đoàn tự xưng ERG liên tiếp cập nhật các hình ảnh liên quan đến việc đi từ thiện ở nhiều địa phương nhằm tạo sự tin trưởng cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, tại các buổi hội nghị có hàng nghìn người, ERG luôn xây dựng hình ảnh các cá nhân từ công nhân, nông dân nhanh chóng trở lên giàu có sau khi tham gia ERG. Đặc biệt, một chiêu trò để thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư hơn chính là trả hoa hồng môi giới rất cao.


Nguy cơ bị mất trắng khi đầu tư vào Tập đoàn tự xưng ERG Nguy cơ bị mất trắng khi đầu tư vào Tập đoàn tự xưng ERG

VTV.vn - Ham lãi suất cao, hàng chục nghìn người bỏ tiền đầu tư mà không suy nghĩ về nguy cơ, rủi ro phải đối diện khi bỏ số tiền lớn vào doanh nghiệp tự xưng ở tận bên "trời Tây".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước