Còn nhiều bất cập trong chuỗi liên kết trong chăn nuôi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 03/04/2019 09:45 GMT+7

VTV.vn - Hiện số chuỗi liên kết lợn, gia cầm mới chiếm khoảng 20-25% quy mô chăn nuôi lợn, gia cầm trên cả nước.

Đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã có mặt trên 23 tỉnh, thành phố trên cả nước, hơn 74.000 con lợn bị tiêu hủy, thiệt hại về kinh tế chưa thể đong đếm. Trước đó là dịch tai xanh, lở mồm long móng ở lợn, cúm ở các loại gia cầm. 

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi luôn bị bủa vây bởi nhiều dịch bệnh như hiện nay, Bộ NN&PTNT một lần nữa khẳng định, nhiệm vụ tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng hình thành chuỗi liên kết lớn thực sự trở nên cấp bách. Tuy nhiên trên thực tế, chuỗi liên kết chăn nuôi đã có nhưng còn tồn tại nhiều bất cập, làm chậm quá trình tái cơ cấu của ngành

Theo số liệu từ Bộ NN&PTNT, số chuỗi liên kết lợn, gia cầm mới chiếm khoảng từ 20-25% quy mô chăn nuôi lợn, gia cầm trên cả nước, còn lại đa phần vẫn là những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, hoặc dạng hợp tác xã, tổ hợp tác xã và chuỗi liên kết hở.

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi nông hộ Chia sẻ kinh nghiệm phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi nông hộ

VTV.vn - Hội thảo chuyên đề nghiên cứu về chăn nuôi lợn quy mô nông hộ, sức khỏe đàn lợn và an toàn thịt lợn vừa diễn ra tại Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước