Công khai hợp thức hóa hàng lậu bằng hóa đơn tài chính tại Lạng Sơn

Duy Hoàn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 01/11/2016 06:33 GMT+7

VTV.vn - Một trong những thủ đoạn phức tạp mà các đối tượng sử dụng để hợp thức hóa hàng lậu là những tờ hóa đơn tài chính và hành vi phi pháp này đang diễn ra một cách công khai.

Tại bến xe tư nhân tại thị trấn Đồng Đăng, hàng lậu được được tập kết về đây ngay lập tức được hợp thức hóa bằng những tờ hóa đơn "đỏ".

Không cần đến hàng hóa, không cần chữ ký người mua, chỉ cần thanh toán 6-7% giá trị mua hàng, ngay lập tức dân buôn lậu đã có "giấy thông hành" để những chuyến xe chở hàng lậu ung dung chạy vào nội địa.

Hệ lụy từ hóa đơn giá trị gia tăng khống Hệ lụy từ hóa đơn giá trị gia tăng khống

VTV.vn - 78 tỷ đồng là khoản tiền thuế Nhà nước đã thất thu trong vòng 2 năm do hành vi mua bán hóa đơn khống của nhóm đối tượng Hoàng Lệ Hằng gây ra.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước