Công nghiệp phụ trợ Việt Nam có nhiều tiềm năng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/03/2018 10:00 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam có nhiều lợi thế thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ.

Theo số liệu tăng trưởng tín dụng mới nhất được cập nhật tới hết tháng 2/2018, ngành công nghiệp - xây dựng là ngành thu hút hút nhiều tín dụng nhất từ đầu năm nay, đạt mức tăng hơn 22%. Đáng chú ý, ngành công nghiệp phụ trợ - một đòn bẩy không thể thiếu cho đà tăng này hiện đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.

Tại công ty Curious Seiki Vietnam - một doanh nghiệp Nhật Bản - sản phẩm chủ lực là các linh kiện cơ khí chính xác như đầu phun xăng, hộp số hay phanh của ô tô. Chi phí nhà xưởng, nhân công thấp là lý do doanh nghiệp đặt nhà máy tại Việt Nam để sản xuất linh kiện, sau đó đưa về cung cấp cho các đơn vị sản xuất ô tô trong nước.

"Việt Nam cũng khá giống thị trường Nhật, chúng tôi mang các sản phẩm và công nghệ của mình sang Việt Nam để áp dụng do thị trường ở đây nhiều tiềm năng và ngày càng phát triển" - ông Yamawki Tatsuo - Chủ tịch công ty Curious Seiki Vietnam nói.

Nhiều doanh nghiệp chế tạo nước ngoài vào Việt Nam đã tạo cơ hội cho các đơn vị sản xuất linh - phụ kiện trong nước nâng cao chất lượng sản phẩm để đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Nguyễn Xuân Ngọc - Giám đốc kinh doanh công ty TNHH ASG Việt Nam nói: "Chúng tôi cung cấp hơn 90% sản phẩm cho các công ty FDI của Nhật. Cũng giống như cuộc chơi khác, thành công hay không đều phải phụ thuộc vào năng lực của doanh nghiệp, phải đối ứng và phù hợp với sự phát triển liên tục của thị trường".

Một trong những yếu tố để thu hút nguồn vốn FDI là những cải thiện trong môi trường kinh doanh. Với những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý I/2018, không ít các doanh nghiệp phụ trợ nước ngoài đang tìm đến Việt Nam, trong đó có những dự án lên tới hàng chục triệu USD sẽ được triển khai ngay từ quý II/2018.

Ông Jeong Hun Kim - Tổng Giám đốc Nexen Tech Corporation - cho biết: "Việt Nam là môi trường đầu tư mà chúng tôi thấy tốt nhất tại khu vực này. Chính vì thế, chúng tôi vừa kí cam kết đầu tư 50 triệu USD vào Ninh Bình. Cơ hội đầu tư vào Việt Nam của chúng tôi còn nhiều lắm, đặc biệt là đầu tư vào công nghiệp phụ trợ".

Tiềm năng lớn từ ngành công nghiệp phụ trợ đã đóng góp một phần không nhỏ vào mức tăng trưởng của lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, minh chứng là cả ba tháng trong quý I/2018 chỉ số sản xuất của lĩnh vực này đều tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2017.

GDP quý I/2018 bất ngờ tăng trưởng kỷ lục - Vì sao? GDP quý I/2018 bất ngờ tăng trưởng kỷ lục - Vì sao?

VTV.vn - Trên 7% là con số tăng trưởng GDP quý I/2018 của Việt Nam theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là mức tăng GDP tốt nhất trong 10 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước