Công nghiệp về làng kéo theo ô nhiễm, người dân khổ sở

Dương Hương - Văn Lương (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/03/2017 14:20 GMT+7

VTV.vn - Ngay phía sau nhà máy của Công ty TNHH Nhôm Đông Á, 12.000 m2 ruộng của thôn Kỹ Sơn, thị xã Chí Linh, Hải Dương bị bỏ hoang, không thể canh tác.

Những bờ xôi ruộng mật chuyển thành khu công nghiệp giờ có muốn chuyển lại thành đất lúa cũng không được nữa, thế hệ trẻ ở các làng cũng phải tự vật lộn tìm sinh kế nếu không thể sống dựa vào các khu công nghiệp.

162 hộ dân thôn Kỹ Sơn, xã Tân Dân, thị xã Chí Linh, Hải Dương 13 năm trước cũng mong chờ công nghiệp về. Nhưng nay họ chỉ mong ước mình được chuyển nhà đi xa 3 nhà máy sát gần khu dân cư.

Ngay phía sau nhà máy của Công ty TNHH Nhôm Đông Á, 12.000 m2 ruộng của thôn Kỹ Sơn bị bỏ hoang, không thể canh tác. Nhiều diện tích ao cũng không thể thả cá mặc dù nhà máy này đã một lần thay đổi công nghệ để giảm thiểu ô nhiễm nước thải và phát thải khói vào năm 2015.

Ở ngay sau tường nhà máy, nhiều gia đình phải hứng chịu tiếng máy chạy suốt đêm ngày cùng với mùi khét của khói thải. Họ bỏ hoang ruộng nhưng vẫn phải nộp tiền khoán sản phẩm. Khốn khổ nhưng nhiều hộ vẫn phải bám trụ vì không biết chuyển nhà đi đâu. 

Những ống khói, những dòng nước thải công nghiệp sát khu dân cư hay những dự án trên 10 năm chưa động thổ cho thấy, mục đích thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tạo thêm việc làm phi nông nghiệp, nâng cao thu nhập và giúp khang trang bộ mặt nông thôn thật khó đạt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước