Công nghiệp Việt Nam có thể tổn thất hàng tỷ USD do tấn công mạng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/04/2018 11:22 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo thống kê mới nhất của hãng bảo mật Kaspersky, Việt Nam có lượng máy tính điều khiển hệ thống công nghiệp bị tấn công mạng nhiều nhất trên thế giới, với tỷ lệ gần 70%.

Tiếp đó là Algeria, Morocco, Indonesia và Trung Quốc.

Đối với các doanh nghiệp công nghiệp, khi bị tấn công có thể gây ra mối đe dọa lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các thành phần máy tính điều khiển của doanh nghiệp và đe dọa sự ổn định của họ.  

Khoảng 1/3 người dùng Internet tại Việt Nam có nguy cơ bị tấn công mạng Khoảng 1/3 người dùng Internet tại Việt Nam có nguy cơ bị tấn công mạng Năm 2017, Việt Nam thiệt hại 50 triệu USD do tấn công mạng Năm 2017, Việt Nam thiệt hại 50 triệu USD do tấn công mạng 2017 – Năm bùng nổ của tấn công mạng 2017 – Năm bùng nổ của tấn công mạng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước