Công tác điều hành, kiểm soát CPI vẫn còn nhiều dư địa

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 18/01/2019 17:21 GMT+7

VTV.vn - Dù đạt được nhiều kết quả tích cực song các chuyên gia kinh tế cho rằng công tác điều hành, kiểm soát lạm phát của Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để nâng cao hiệu quả.

Năm 2018, Việt Nam vẫn sử dụng một số biện pháp mang tính hành chính, can thiệp vào thị trường mà chưa hòa toàn dựa vào các nguyên tắc, quy luật của thị trường. Việc triển khai chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, tài chính, ngân sách nhà nước… đã có những tiến bộ song các cơ quan chức năng cần củng cố kỷ luật thu và chi ngân sách nhà nước nhằm giúp chính sách tài khóa, chính sách ngân sách trở thành công cụ phối hơp đồng bộ với chính sách tiền tệ trong kiểm soát lạm phát.

Bên cạnh đó, công tác điều hành, kiểm soát lạm phát còn bị động trước những tác động từ biến động giá xăng, dầu trên thị trường thế giới hay tình trạng thiên tai, lũ lụt xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước. Trong trường hợp chính sách kiểm soát lạm phát có sự chủ động trong điều chỉnh mức độ kiểm soát chỉ số lạm phát kỳ vọng dưới mức 4% lên mức 5-6% có thể giúp nâng cao tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Ban chỉ đạo điều hành giá đặt mục tiêu kiểm soát CPI từ 3,3 - 3,9#phantram Ban chỉ đạo điều hành giá đặt mục tiêu kiểm soát CPI từ 3,3 - 3,9%

VTV.vn - Chiều 17/1, tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban chỉ đạo điều hành giá, PTT Vương Đình Huệ yêu cầu điều hành chỉ số giá tiêu dùng khoảng 3,3- 3,9%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

kiểm soát CPI

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước