Công ty dược ít tên tuổi bất ngờ vươn lên vị trí thứ 3 trên sàn chứng khoán Hàn Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/01/2018 09:09 GMT+7

Công ty dược Celltrion trở thành hiện tượng trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc. (Ảnh: Koreabiomed)

VTV.vn - Celltrion, một công ty dược nhỏ có trụ sở tại Incheon vừa bất ngờ vượt qua Hyundai, để trở thành công ty đứng thứ 3 về giá trị vốn hóa thị trường.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc sẽ mở cửa phiên hôm nay (11/1) với một hiện tượng đang gây sốt thời gian gần đây: Celltrion, một công ty dược nhỏ có trụ sở tại Incheon vừa bất ngờ vượt qua Hyundai, hãng ô tô số 1 nước này để trở thành công ty đứng thứ 3 về giá trị vốn hóa thị trường, chỉ sau Samsung và Hynix.

Cụ thể, chỉ trong 7 ngày giao dịch đầu năm, giá trị thị trường của Celltrion đã phình to thêm đến 8,4 tỷ USD, chạm ngưỡng 34 tỷ USD. Trong năm ngoái cổ phiếu công ty này cũng đã tăng trên 200%. Bên cạnh những thành công trên thị trường dược, một lý do khác được chỉ ra cho đà tăng này, theo Bloomberg, là những thuận lợi về chính sách, khi giới chức Hàn Quốc đang muốn thúc đẩy đầu tư cho sàn giao dịch nhỏ Kosdaq và Celltrion là một trong các thành viên niêm yết.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng điểm mạnh nhất châu Á trong 4 tháng đầu năm 2017 Chứng khoán Hàn Quốc tăng điểm mạnh nhất châu Á trong 4 tháng đầu năm 2017

VTV.vn - Trên thị trường chứng khoán châu Á ngày 29/5, chỉ số Kospi tại Hàn Quốc lại tiếp tục xác lập mức kỷ lục mới 2.370 điểm, cao nhất từ trước đến nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước