Công ty Prosus đạt 100 tỷ USD vốn hóa ngay khi vừa lên sàn tại châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/09/2019 15:54 GMT+7

Prosus là một trong những nhà đầu tư công nghệ lớn nhất thế giới. (Ảnh: CNBC)

VTV.vn - Mới đây, thị trường châu Âu vừa bất ngờ chào đón một công ty công nghệ với vốn hóa lên tới 100 tỷ USD, dù chỉ vừa ra đời và niêm yết tại sàn chứng khoán Amsterdam.

Công ty này mang tên Prosus, được tách ra từ hãng truyền thông hàng đầu của Nam Phi là Nasper. 

Dù không cung cấp các sản phẩm riêng của mình, nhưng công ty này lại nắm giữ một tài sản với giá trị khổng lồ, đó là khoản đầu tư của Nasper vào hàng loạt tên tuổi trên thị trường công nghệ, trong đó có hơn 30% cổ phần tại Tencent - gã khổng lồ Internet Trung Quốc. 

Theo đánh giá của Reuters, quy mô kinh doanh của Prosus thậm chí có thể sánh ngang với SAP, hãng công nghệ lớn nhất châu Âu hiện nay.

Apple trở lại mốc vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD sau khi ra iPhone 11 Apple trở lại mốc vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD sau khi ra iPhone 11

VTV.vn - Apple đã đạt mức vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD vào ngày 11/9, sau khi hãng ra mắt một loạt sản phẩm mới, trong đó có iPhone 11.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước