COVID-19 ảnh hưởng sâu rộng tới mọi "ngõ ngách" của nền kinh tế Mỹ

PV Thường trú Đài THVN tại Mỹ-Chủ nhật, ngày 15/03/2020 07:58 GMT+7

VTV.vn - Diễn biến nhanh và khó lường của COVID-19 tại Mỹ đã ảnh hưởng sâu rộng tới mọi ngõ ngách của nền kinh tế là nhận định mở đầu bài viết đăng trên Tạp chí Phố Wall.

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để kích hoạt các biện pháp và gói giải pháp ứng phó với dịch COVID-19, báo chí Mỹ đã có nhiều bài viết về ảnh hưởng của COVID-19 đến nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Trong số những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất có hàng không với dự báo doanh thu vận tải quốc tế giảm 113 tỷ USD và sẽ còn tệ hơn do những hạn chế đi lại. Hãng United dự báo doanh thu sẽ giảm 70% trong tháng 4 và 5, 60% trong tháng 6. Các khách sạn Mỹ tuần qua có mức doanh thu âm 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tình trạng này được dự báo sẽ còn tiếp diễn nhưng sẽ phục hồi nhanh khi dịch đi qua.

COVID-19 đang khiến nhiều doanh nghiệp Mỹ phải cắt giảm chi tiêu và không thể vạch ra kế hoạch kinh doanh trong trung vào dài hạn. Điều này sẽ khiến các công ty Mỹ mất đi những nhân công và nhà cung cấp chính cũng như khả năng đầu tư cho tương lai.

Tờ Thời báo Los Angeles trích dẫn dự báo của Đại học California Los Angeles công bố cho biết tăng trưởng của bang California, nền kinh tế hàng đầu nước Mỹ, sẽ sụt giảm trong năm nay do tác động của COVID-19.

Bài viết cũng cho biết tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý III và IV năm nay sẽ giảm còn 1,3% và 0,6% so với mức trên 2% được dự báo trước đó. Nhưng COVID-19 sẽ không dẫn đến tình trạng suy thoái kinh tế. Trong khi đó, một số nhà kinh tế cho rằng khả năng kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong quý II và III năm nay là 50%.

Tờ Bưu điện Washington cho biết, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói cứu trợ kinh tế trị giá hàng chục tỷ USD để chi trả cho những người nghỉ việc do bị ốm, thanh toán bảo hiểm thất nghiệp, xét nghiệm miễn phí và hàng loạt các biện pháp khác nhằm ứng phó với tác động của dịch COVID- 19, bao gồm cả cắt giảm thuế.

Điểm đáng chú ý là hành động này của Hạ viện Mỹ, do Đảng Dân chủ nắm đa số, đã được Tổng thống Donald Trump ủng hộ. Điều này cho thấy có sự đồng thuận cao của lưỡng đảng cũng như giữa chính quyền và Quốc hội Mỹ trong các biện pháp ứng phó với dịch COVID-19.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chống dịch COVID-19 Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chống dịch COVID-19

VTV.vn - Tổng thống Trump cho biết, ông cũng ủng hộ dự luật, cho thấy khả năng cao sẽ được thông qua tại Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát vào tuần tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước