CPI tháng 11 cả nước tăng 0,07%

Kiều Oanh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/11/2015 12:43 GMT+7

VTV.vn - Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 11. Theo đó, CPI tháng 11 của cả nước tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 0,58% so với tháng 12/2014.

Một trong những yếu tố chính khiến chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 11 tăng nhẹ là do các thương lái thu gom lúa gạo cho hợp đồng xuất khẩu gạo sang Indonesia và Philippines.

Ngoài ra, ở miền Bắc đang vào tháng giao mùa, nên nhu cầu về quần áo, giầy dép thu đông tăng cao... Bên cạnh đó, việc giá gas tăng thêm gần 4% kể từ đầu tháng 11 cũng là những yếu tố chính tạo nên xu hướng tăng của CPI cả nước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 9 nhóm tăng với mức tăng không đáng kể từ 0,05-0,32%. Bưu chính viễn thông và giao thông là 2 nhóm có chỉ số giá giảm.

Như vậy, bình quân 11 tháng đầu năm 2015, CPI cả nước tăng 0,64% so với cùng kỳ năm trước.

CPI TP.HCM tăng 0,1 trong tháng 11/2015 CPI TP.HCM tăng 0,1 trong tháng 11/2015

VTV.vn - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của TP.HCM tháng 11/2015 tăng 0,1% so với tháng 10. Tuy nhiên, so với tháng 11/2014, CPI của thành phố giảm 0,45%.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước