CPI tháng 3/2016 tăng 0,57%

Xuân Dung (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 24/03/2016 13:31 GMT+7

(Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2016 đã tăng 0,57% so với tháng 2 và tăng 1,69% so với cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, sau 3 tháng, chỉ số CPI đã tăng 0,99%. Theo quy luật, diễn biến giá cả thường giảm mạnh sau Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, việc CPI tăng giá lần này do một loạt quyết định hành chính như: tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khiến giá các mặt hàng dịch vụ y tế áp dụng cho đối tượng có bảo hiểm y tế tăng 32,9%, kéo theo chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng rất mạnh 24,34%; qua đó góp phần làm cho CPI chung tăng khoảng 1,27%. Ngoài ra, việc thực hiện lộ trình tăng học phí tại một số tỉnh, thành phố đã làm cho chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 0,66%.

Ở chiều ngược lại, 9 nhóm hàng còn lại đều giảm sau Tết Nguyên đán theo đúng quy luật thị trường.

Chỉ số CPI tháng 2/2016 tăng 0,42 Chỉ số CPI tháng 2/2016 tăng 0,42

VTV.vn - Tổng cục thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2/2016 tăng 0,42% so với tháng trước và tăng 1,27% so với cùng kỳ năm 2015.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước