Credit Suisse đối mặt khoản phạt tới 7 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/12/2016 09:51 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng của Thụy Sỹ, Credit Suisse đang phải đối mặt với khoản tiền phạt khổng lồ đến từ Chính phủ Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu ngân hàng Credit Suisse trả khoản phạt từ 5 - 7 tỷ USD để giải quyết các sai phạm, liên quan đến việc bán chứng khoán thế chấp độc hại trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Hình phạt này được áp dụng nhằm đảm bảo các ngân hàng phải chịu trách nhiệm về việc bán các khoản nợ thế chấp gây hiểu nhầm cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên theo Reuters, Credit Suisse đang tìm cách thương lượng một khoản phạt thấp hơn. Nếu các cuộc đàm phán tiếp theo thất bại, cơ quan pháp luật của Mỹ có thể khởi kiện ngân hàng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước