Credit Suisse dự báo Việt Nam tăng trưởng 6% trong năm nay

Linh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 05/07/2016 01:05 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức tài chính Thụy Sĩ Credit Suisse vừa hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam xuống 6% trong năm nay, thấp hơn mức 6,7% mục tiêu đầu năm của Chính phủ.

Trước đó, Credit Suisse cũng cảnh báo Singapore và Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất từ Brexit tại châu Á do thị phần xuất khẩu vào thị trường EU chiếm từ 6 - 7% GDP. Tổ chức Business Monitor International cũng hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam xuống 5,9% trong năm nay.

Còn theo Bloomberg, lực cản lớn nhất trong động cơ tăng trưởng của Việt Nam vẫn là ngành nông nghiệp. Đợt hạn hán nặng nề nhất trong vòng 3 thập kỷ trở lại đây đã làm giảm năng suất của ngành, tác động mạnh đến sản xuất và xuất khẩu gạo, cà phê, làm giảm khả năng tăng trưởng GDP.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước