Cửa hàng bán thịt trâu giả thịt bò có thể bị phạt hơn 100 triệu đồng

Nguyễn Thuận (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 07/05/2016 07:20 GMT+7

Thịt trâu không được kiểm dịch được chủ cơ sơ thu mua với giá rẻ rồi "hô biến" thành thịt bò tươi bán ra thị trường. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Chi Cục Thú y TP.HCM vừa đề nghị mức phạt hơn 100 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Suốt, chủ cửa hàng bán thịt trâu giả thịt bò ở quận 5, TP.HCM.

Nguyên nhân là do cửa hàng trên vi phạm các quy định trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Hiện, Chi cục Thú y đã gửi văn bản và chuyển hồ sơ vụ việc cho UBND quận 5 xử lý.

Trước đó, ngày 15/4, cửa hàng của ông Suốt bị phát hiện mua thịt trâu Ấn Độ đông lạnh không giấy chứng nhận kiểm dịch về chế thành thịt bò, bán cho khách. Các mẫu thịt thu được tại cửa hàng đều chứa vi khuẩn E.coli gây bệnh tiêu chảy, vi khuẩn hiếu khí.

Ngoài ra, gói bột trắng 4,5 kg phát hiện tại cửa hàng được xác định là hàn the để bảo quản thực phẩm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước