Cửa khẩu số: Kỳ vọng nâng cao hiệu quả thông quan

Duy Hoàn-Thứ năm, ngày 24/02/2022 18:07 GMT+7

VTV.vn - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa triển khai mô hình cửa khẩu số và kỳ vọng đây sẽ là một giải pháp nâng cao hiệu quả thông quan.

Khác với việc kê khai trên giấy như trước, hiện thủ tục liên quan xuất nhập khẩu chỉ cần thực hiện qua những lần nhấp chuột. Thông qua máy tính và các phương tiện di động, các doanh nghiệp có thể nắm bắt được hàng hóa, phương tiện đang ở đâu, xử lý thế nào. Hôm qua (23/2), ngày thứ hai thực hiện mô hình cửa khẩu số, 545 phương tiện đã được làm thủ tục thông quan.

Những ngày này, UBND tỉnh cũng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp triển khai, xử lý các vấn đề phát sinh.

"Một số chi tiết nhỏ phát sinh, vấn đề vướng mắc, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp trong thời gian tới", ông Vi Nhân Đạo, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, cho biết.

Cửa khẩu số: Kỳ vọng nâng cao hiệu quả thông quan - Ảnh 1.

Xe chở hàng tập kết tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) chờ thông quan xuất khẩu. (Ảnh: TTXVN)

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, với nhu cầu hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng phát triển, lượng hàng hóa tập trung về các cửa khẩu là rất lớn. Phía Trung Quốc cũng sẽ áp dụng nhiều chính sách mới, yêu cầu hàng nông sản Việt Nam phải có đầy đủ nhãn mác, chất lượng và nguồn gốc xuất xứ. Việc triển khai nền tảng cửa khẩu số là một điều tất yếu để nâng cao hiệu quả thông quan.

"Tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện chuyển đổi số trong thông quan hàng hóa để nâng cao tốc độ thông quan, cũng như cung cấp dữ liệu để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước, tạo ra sự thông thoáng, minh bạch trong cải cách hành chính xuất khẩu hàng hóa", Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu nhận định.

Cũng theo đại diện UBND tỉnh, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.900 container trong đó phần lớn là hàng nông sản và hoa quả tươi chờ đợi nhiều ngày để thông quan. Vấn đề ùn ứ là do phía Trung Quốc đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Để giải quyết lượng hàng tồn, tỉnh Lạng Sơn kiến nghị tiếp tục tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến ngày 5/3.

Lạng Sơn triển khai nền tảng cửa khẩu số từ 21/2 Lạng Sơn triển khai nền tảng cửa khẩu số từ 21/2

VTV.vn - Từ 21/2, Lạng Sơn yêu cầu các DN xuất nhập khẩu, đại lý Hải quan khai báo thông tin trên nền tảng cửa khẩu số trước khi phương tiện đến cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước