Cục Hàng không kiến nghị các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 27/02/2020 21:48 GMT+7

(Ảnh minh họa: VPG)

VTV.vn - Ngày 27/2, ngành GTVT đã có cuộc họp đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Tại cuộc họp, Cục Hàng không Việt Nam đã kiến nghị một loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhằm giảm bớt khó khăn. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị giảm 50% giá cất/hạ cánh, giá điều hành bay cho các chuyến bay nội địa, miễn phí nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường từ tháng 3 đến hết tháng 5, giúp các hãng giảm chi phí 1.900 tỷ đồng. 

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đồng tình với các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và yêu cầu chia các nhóm giải pháp để Bộ báo cáo Chính phủ hoặc Quốc hội. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng gợi ý các hãng mở thêm những đường bay mới như đến Ấn Độ và các đường bay nội địa; yêu cầu các hãng hàng không tái cơ cấu, trả máy bay đi thuê, dừng hợp đồng thuê, giảm chi phí lương nhân viên để giảm chi phí doanh nghiệp.


Ngành hàng không vượt khó thời điểm dịch COVID-19 Ngành hàng không vượt khó thời điểm dịch COVID-19

VTV.vn - Hiện các hãng hàng không trong nước đều đã đưa ra những chương trình ưu đãi để kéo lại khách hàng, giảm giá vé từ 0 - 50% các đường bay nội địa và Đông Nam Á.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước