Cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu VietChallenge 2022 gia hạn đăng ký tham gia đến 30/6

Tạ Hiển-Thứ tư, ngày 08/06/2022 10:49 GMT+7

VTV.vn - Cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu VietChallenge năm 2022 là cơ hội cho các startup Việt đến với thành phố New York, Hoa Kỳ và gọi vốn đầu tư lên đến hơn 100.000 USD.

Cuộc thi "Khởi nghiệp toàn cầu - VietChallenge" mùa giải 2022 chính thức khởi động từ đầu tháng 5/2022 với những đổi mới ấn tượng, hấp dẫn về cơ hội và giải thưởng. Cuộc thi đã tiếp nhận hồ sơ từ tháng 5 và sẽ gia hạn đến hết 30/6/2022.

Tại mùa giải thứ 7 này, tất cả các đội lọt vào vòng Chung Kết sẽ được ban tổ chức tài trợ kinh phí đến tham dự sự kiện Chung Kết tại thành phố New York, Mỹ. Sau nhiều năm chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, VietChallenge năm nay mong muốn đưa các startup Việt đến trung tâm tài chính New York để có cơ hội xây dựng mối quan hệ mật thiết hơn với các nhà đầu tư.

Cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu VietChallenge 2022 gia hạn đăng ký tham gia đến 30/6 - Ảnh 1.

Sự kiện Vòng Chung Kết VietChallenge 2021 tại trung tâm phố Wall, New York, Hoa Kỳ.

Ngoài tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 50,000, tất cả các startup tham dự đều có cơ hội gọi vốn đầu tư lên đến hơn 100,000 từ mạng lưới hơn 60 nhà đầu tư quốc tế của VietChallenge.

Điểm nhấn của VietChallenge 2022 là Ngày hội Đầu tư với hơn 60 quỹ đầu tư trên toàn thế giới. Đặc biệt, trong năm nay, Ngày hội Đầu tư Investor Day sẽ ứng dụng những công nghệ hoàn toàn mới, đầy thú vị và tăng tính tương tác giữa các startup với các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, không thể không kể đến chương trình Cố Vấn 1-1 với những chuyên gia cố vấn đến từ các quỹ đầu tư hàng đầu như Republic, ThinkZone, Point Avenue, VinaCapital Ventures, FEBE...

Cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu VietChallenge 2022 gia hạn đăng ký tham gia đến 30/6 - Ảnh 2.

Ban Giám Khảo và khách mời của VietChallenge 2021 đến từ các quỹ đầu tư hàng đầu Việt Nam và Hoa Kỳ

Tất cả các startup tham gia cuộc thi đều có cơ hội tham dự VietChallenge Venture Club - chương trình giao lưu, chia sẻ đặc biệt giữa các startups, nhà đầu tư trong mạng lưới của ViẹtChallenge. Chương trình được tổ chức định kỳ hàng tháng với nhiều khách mời đặc biệt và có nhiều kinh nghiệm thú vị trong lĩnh vực.

Cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu VietChallenge 2022 gia hạn đăng ký tham gia đến 30/6 - Ảnh 3.

Các diễn giả của Tọa đàm Blockchain tại VietChallenge 2021

Do nhận được nhiều yêu cầu từ các startup mong muốn có thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ gọi vốn, VietChallenge đã chính thức thông báo gia hạn đăng ký đến ngày 30/6/2022, đồng thời bắt đầu quá trình thẩm định (due diligence) cho các startups đã nộp hồ sơ.

Vòng Bán kết dự kiến được tổ chức vào tháng 07/2022, và 6 startups tiềm năng nhất sẽ sẵn sàng lên đường đến New York, Mỹ vào cuối năm nay. Chuỗi sự kiện Networking và Chung kết dự kiến được diễn ra tại New York vào tháng 11/2022.

Cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu VietChallenge 2022 gia hạn đăng ký tham gia đến 30/6 - Ảnh 4.

VietChallenge đã đạt được những thành tích xuất sắc trong suốt 6 mùa giải vừa qua. Kể từ năm 2015, cuộc thi VietChallenge đã giúp nâng tầm hơn 800 công ty khởi nghiệp đến tranh tài từ hơn 20 quốc gia khác nhau, và đã trao hơn 300.000 USD tiền mặt cho các đội tham dự.

Các startup Việt Nam nổi tiếng đã từng được chắp cánh bởi VietChallenge có thể kể đến: Dat Bike, GreenJoy, Nobee, GoStudio, CricketOne, Tubudd, Smilee...

Ngoài giải thưởng tiền mặt, VietChallenge còn kết nối các thí sinh của mình với hơn 80 chuyên gia, cố vấn và doanh nhân trong mạng lưới quốc tế. Các quỹ của chúng tôi đã tiếp tục huy động được hơn 15 triệu đô la tài trợ, một số đến từ VietChallenge Investor Alliance, một mạng lưới các nhà đầu tư đã cam kết hỗ trợ VietChallenge lọt vào vòng chung kết.

Cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu VietChallenge 2022 gia hạn đăng ký tham gia đến 30/6 - Ảnh 5.

Á Quân VietChallenge 2021 - Nobee Inc.

Bên cạnh cuộc thi khởi nghiệp, vào năm 2021, VietChallenge mở rộng phạm vi đồng tổ chức chiến dịch từ thiện hỗ trợ trẻ em Việt Nam bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và Hội nghị bàn tròn Blockchain xuyên Thái Bình Dương, quy tụ các nhà lãnh đạo trong ngành chia sẻ ý tưởng về việc đưa blockchain công nghệ tiến bộ. Dự án Carry Forward đã quyên góp được 302.000 USD để giúp đỡ trẻ em mồ côi trong đại dịch COVID-19 và các học sinh bị ảnh hưởng bởi COVID-19 ở Việt Nam.Trong đó 60.000 USD đã được quyên góp trong Vòng chung kết VietChallenge tại New York.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước