Đã trị bệnh được hơn 400ha sầu riêng tại Đăk Lăk

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/06/2017 11:15 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Cục Bảo vệ Thực vật đã xác định được nguyên nhân và có giải pháp chữa trị cho diện tích sầu riêng bị rụng lá, thối rễ, nứt thân... ở Đăk Lăk.

Thời gian vừa qua, hơn 400 ha sầu riêng tại tỉnh Đăk Lăk bỗng dưng bị vàng rụng lá, thối rễ, nứt thân, xì mủ và chết ngọn. Nhiều Viện Nghiên cứu vào cuộc nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Tuy nhiên, hôm qua (9/6), trong chuyến khảo nghiệm vùng trồng sầu riêng huyện Krông Pắc, Đăk Lăk, Cục Bảo vệ Thực vật đã xác định được nguyên nhân và có giải pháp chữa trị cho diện tích sầu riêng này.

Về nguyên nhân sầu riêng thối rễ, chết ngọn, Cục Bảo vệ Thực vật xác định là do nông dân sử dụng quá nhiều thuốc tăng trưởng thúc ra hoa, đậu quả khiến cây bị suy yếu và mất sức đề kháng. Khi gặp thời tiết bất lợi, mùa mưa kéo dài đã khiến nấm bệnh tấn công.

Trong nửa năm qua, Công ty CP Công nghệ sinh học Donatechno, cũng là đơn vị chủ sở hữu của giống sầu riêng Dona, đã thử nghiệm 7 mô hình trị bệnh cho sầu riêng và đã chữa khỏi hoàn toàn.

Từ hiệu quả của các mô hình này, diện tích sầu riêng còn lại cũng đã áp dụng và đến nay toàn bộ diện tích sầu riêng bị bệnh ở Đăk Lăk đã được chữa trị. Quy trình chữa bệnh sẽ được Cục Bảo vệ thực vật công bố chính thức trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước