Đặc sản mùa lũ tăng giá, bà con Đồng Tháp "được mùa"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 04/10/2016 09:27 GMT+7

VTV.vn - Bà con khai thác sản phẩm mùa nước nổi tại các huyện đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp đang khá phấn khởi, khi giá các đặc sản này đang ở mức cao.

Dù nước về trễ, lượng cá tôm, các loại rau đặc trưng mùa lũ ít nhưng bù lại, giá các mặt hàng này đều có xu hướng tăng khoảng 10%. Theo đó, giá cá lóc đồng loại 1 đang ở mức giá khoảng 150.000đ/kg, tôm càng xanh khoảng 200.000đ/kg. 

Nguồn cung khan hiếm, nên hầu hết các sản vật này được thương lái thu mua hết trên đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước