"Đại gia" ngân hàng Anh thoái lui khỏi châu Phi sau 100 năm hoạt động

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 03/03/2016 15:37 GMT+7

VTV.vn - Với kết quả kinh doanh tệ hại, ngân hàng Barclays đã quyết định rời thị trường châu Phi sau 100 năm hoạt động.

Cụ thể, Barclays đã thông báo, sẽ bán toàn bộ cổ phần trong chi nhánh châu Phi của mình sau hơn 1 thế kỷ hoạt động tại đây; đồng thời tái cơ cấu thành hai bộ phận, sau khi chứng kiến lợi nhuận trước thuế của quý 4 năm 2015 sụt giảm tới hơn một nửa.

Nguyên nhân của quyết định trên đến từ việc, bộ phận kinh doanh của ngân hàng Barclays ở châu Phi đang chịu tổn thất lớn bởi kinh tế khu vực này tăng trưởng ảm đạm.

Động thái trên nằm trong chiến lược tái cơ cấu của Barclays, bên cạnh việc sa thải 1.200 nhân viên và rút khỏi 7 quốc gia ở châu Á.

Giám đốc điều hành của Barclays cho biết, chiến lược trên sẽ giúp Barclays tập trung xây dựng vị thế ở London và New York, hai trung tâm tài chính thế giới.

Cổ phiếu Barclays đã giảm đến 35% trong sáu tháng qua và tiếp tục giảm 10% sau thông báo trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước