Đại lý thuế chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế

Nguyễn Trung, Văn Lương (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/05/2016 16:39 GMT+7

Quang cảnh buổi tọa đàm

VTV.vn - Đây là nội dung chính của buổi tọa đàm về giải pháp phát triển đại lý thuế trên địa bàn thủ đô được Cục thuế Hà Nội tổ chức sáng 24/5.

Theo báo cáo của Cục thuế Hà Nội, trên địa bàn có hơn 120.000 doanh nghiệp, 140.000 hộ cá thể và hơn 3,2 triệu người nộp thuế thu nhập cá nhân, nhưng chỉ có 93 đại lý thuế. Số lượng đại lý thuế quá ít so với nhu cầu thực tế kéo theo sự gia tăng áp lực lên cơ quan thuế trong việc giải quyết các vướng mắc của người nộp thuế.

Mặt khác, theo Thông tư 117, đại lý thuế mới chỉ được cung cấp các dịch vụ về thủ tục kê khai thuế, đăng ký thuế, nộp thuế theo hợp đồng ký với người nộp thuế, trong khi các dịch vụ quan trọng khác như tư vấn thuế và quyết toán các doanh nghiệp giải thể ngừng hoạt động chưa được qui định rõ ràng.

Thực tế trên là một trong những nguyên nhân khiến số lượng doanh nghiệp chờ quyết toán giải thể đang tồn đọng lớn tại Cục thuế Hà Nội và gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp xin giải thể, phá sản để thành lập doanh nghiệp mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước