Đám cưới xa xỉ - Ngành kinh doanh "béo bở"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 20/03/2019 13:38 GMT+7

VTV.vn - Một đám cưới được coi là xa xỉ khi có chi phí từ 1.500 - 5.000 USD/khách trở lên, trong đó giá 1 chai Champagne có thể lên tới 300 USD/chai.

Đám cưới xa hoa của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ, với gần 700 khách mời được tổ chức tại Phú Quốc, Việt Nam đã tạo cơn sốt truyền thông trong nước và quốc tế ngay cả khi sự kiện đã kết thúc. Theo ước tính, những đám cưới xa hoa đang đóng góp 1/4 giá trị ngành công nghiệp cưới hỏi toàn cầu, với doanh thu mang lại khoảng 80 tỷ USD/năm. Ngành kinh doanh béo bở dự báo vẫn ăn nên làm ra bất chấp những dự báo kinh tế toàn cầu chậm lại trong năm 2019.

Đám cưới xa xỉ đầu tiên được công bố toàn thế giới là của Công nương Anh Diana năm 1981. Ước tính chi phí của đám cưới này khoảng 140 triệu USD, vượt xa đám cưới của con trai Williams năm 2011 chỉ khoảng 34 triệu USD. Sau này, nhiều người mới bắt đầu bắt chước các hình mẫu này nhưng ở quy mô nhỏ hơn tùy theo kinh phí.

Theo Sarah Haywood - một trong những người tổ chức các đám cưới cho giới siêu giàu tiết lộ, phần lớn khách hàng hiện nay là hoàng gia những nước Arab, tầng lớp tỷ phú mới nổi ở Trung Quốc, Ấn Độ và tài phiệt Nga. Những người này ra yêu cầu và tất nhiên là không bao giờ cần thương lượng chi phí. Đổi lại phải là một đám cưới độc nhất vô nhị, với trang phục cho khách mời được thiết kế riêng.

Theo một số hình ảnh được Sarah Haywood chia sẻ về những tiệc cưới xa hoa, địa điểm được chọn phần lớn là những lâu đài biệt lập nằm ở Pháp và các nước quanh Địa Trung Hải, chủ yếu nhìn ra biển hay núi non. Tuy nhiên, với riêng các cặp đôi đến từ Ấn Độ, do số lượng khách mời rất lớn nên sự lựa chọn thường là thuê cả hòn đảo hay cả một khách sạn 5 - 6 sao. Đã có rất nhiều đám cưới như vậy được diễn ra tại Phuket (Thái Lan), Bali (Indonesia), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)…

Một đám cưới được coi là xa xỉ khi có chi phí từ 1.500-5000 USD/khách trở lên, trong đó giá 1 chai Champagne đã có thể lên tới 300 USD/chai. Trung bình một buổi tiệc dùng hết ít nhất 100 chai rượu. Đã là tiệc cưới xa hoa đa số khách mời đều được lại quả hậu hĩnh nhưng họ cũng phải tuân thủ nhiều quy định như không mang điện thoại, máy ảnh. Thiệp mời không đưa địa điểm hay thời gian cụ thể, mà khách phải gọi tới đường dây nóng riêng để biết thêm thông tin. Đây là lý do mà các đám cưới xa hoa ít khi lên báo, nên người ta không thể tưởng tượng được chúng tốn kém tới đâu.

Dù vậy, đôi khi sự việc không hề suôn sẻ như phí dịch vụ của nhà cung cấp chiếm từ 15-20%. Trong trường hợp có thương lượng giá cả, một vài nhà tổ chức không dự tính được kỹ càng nên giá trọn gói bị đội lên tới 30%. Cặp đôi có thể từ chối chi trả vì đó là một số tiền không nhỏ nên từng có nhiều vụ kiện tụng xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước