Dăm gỗ xuất khẩu không bắt buộc kiểm dịch

Bạch Hoàn - Thanh Thảo-Thứ hai, ngày 29/06/2015 23:49 GMT+7

Ảnh: Kinh tế nông thôn

VTV.vn - Lý do được đưa ra là, các mặt hàng này đã qua công đoạn băm, sấy khô, đánh bóng nên đã loại trừ nguy cơ mang theo sinh vật gây hại.

Theo Cục Bảo vệ thực vật, các mặt hàng như dăm gỗ, bàn ghế, đồ thủ công mĩ nghệ... đã qua công đoạn sản xuất như băm, sấy khô, đánh bóng nên đã loại trừ nguy cơ mang theo sinh vật gây hại. Vì thế không bắt buộc phải phải kiểm dịch.

Trước đó, theo phản ánh từ các doanh nghiệp xuất khẩu dăm gỗ, chi phí kiểm dịch thực vật hiện quá cao. Cũng vì thế, một số doanh nghiệp sản xuất dăm gỗ cho biết, các nhà xuất khẩu đã giảm giá mua khoảng 200.000 đồng mỗi tấn so với cuối năm 2014. Đồng thời, lượng hàng giảm gần 30%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước