Đàm phán về hàng hóa thân thiện với môi trường của WTO sụp đổ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 05/12/2016 16:53 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, đàm phán về hàng hóa thân thiện với môi trường của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã sụp đổ trong cuộc họp tại Geneva (Thụy Sỹ).

Đàm phán thỏa thuận cắt giảm thuế cho hơn 1 nghìn tỷ USD "hàng hóa xanh" - hay còn gọi là hàng hóa thân thiện với môi trường của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã sụp đổ trong cuộc họp tại Geneva (Thụy Sỹ).

Nguyên nhân do phía Trung Quốc đã đệ trình danh mục các sản phẩm nằm ngoài dự kiến, khiến các nước không đạt được đồng thuận.

Đàm phán sẽ được tổ chức lại vào năm sau, nhằm thiết lập danh mục các hàng hóa xanh có thể được xóa bỏ hay cắt giảm thuế như pin mặt trời, tua-bin gió, thiết bị theo dõi chất lượng không khí.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước