Dấu hiệu từ phố Wall báo hiệu ông Trump sẽ tái cử Tổng thống Mỹ?

Lê Tuyển (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 13/10/2020 10:37 GMT+7

VTV.vn - Chỉ còn 22 ngày nữa là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra. Đây được cho là thời gian nhạy cảm nhất đối với các nhà đầu tư trên thị trường.

Ngày 9/10, chứng khoán Mỹ chốt phiên giao dịch cuối tuần đạt mức điểm cao nhất trong suốt 3 tháng. Bao trùm cả phố Wall là tâm lý lạc quan về gói kích thích kinh tế. Không được 2,2 ngàn tỷ USD như đảng Dân chủ đề xuất, nhưng 1,8 ngàn tỷ là con số Nhà Trắng "bật đèn xanh".

"Tâm lý thị trường kiểu như: Thôi được. Dù gói kích thích có thấp hơn, nhưng gói lớn kia vẫn tiềm năng, đã có quyết định đâu. Quan trọng là cả 2 đảng đều muốn thỏa hiệp, nên có thể sẽ có gói lớn hơn", ông Art Hogan - chiến lược gia tại Công ty Chứng khoán Quốc gia (NSC) nói.

Tâm lý lạc quan này được cộng hưởng thêm yếu tố thời vụ khác đó là nước Mỹ sắp bước vào mùa nghỉ lễ và mua sắm. Còn các công ty sắp báo cáo lợi nhuận. Dù hầu hết nền kinh tế vật lộn trong đại dịch, nhưng không ít hãng công nghệ lại ăn nên làm ra. Netflix, Zoom hay Amazon là những mã cổ phiếu điển hình.

Dấu hiệu từ phố Wall báo hiệu ông Trump sẽ tái cử Tổng thống Mỹ? - Ảnh 1.

Ngày 9/10, chứng khoán Mỹ chốt phiên giao dịch cuối tuần đạt mức điểm cao nhất trong suốt 3 tháng. Ảnh: Reuters.

Ông James Mcdonald - CEO của Quỹ đầu tư Hercules nói: "Có những công ty, những mã cổ phiếu tôi gọi là tình cờ được hưởng lợi do COVID-19. Thuận lợi đó còn lan sang cả bán hàng trực tuyến. Bạn cảm thấy không an toàn khi tới cửa hàng, nhưng bạn vẫn phải mua hàng và đó là lúc cần dịch vụ trực tuyến".

Chứng khoán tăng điểm giai đoạn này, có thể còn mang theo cả thông điệp chính trị. Sam Stovall là người đã dự đoán đúng kết quả bầu cử năm 2016 dựa trên diễn biến thị trường 3 tháng cuối trước ngày bỏ phiếu. Song lần này, COVID-19 đang gây "nhiễu sóng" những dự đoán của ông.

Dấu hiệu từ phố Wall báo hiệu ông Trump sẽ tái cử Tổng thống Mỹ? - Ảnh 2.

Chỉ còn 22 ngày nữa là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra. Đây được cho là thời gian nhạy cảm nhất đối với các nhà đầu tư trên thị trường. Ảnh: Reuters.

"Nếu thị trường tăng điểm từ cuối tháng 7 tới cuối tháng 10, Tổng thống đương nhiệm thường tái đắc cử. Nếu giảm điểm giảm thì sẽ bị thay. Lần này, thị trường đang tăng điểm. Bình thường, nghĩa là ông Trump sẽ thắng. Nhưng cũng có các ngoại lệ, khi có các chuyện thiên tai, dịch họa xảy ra.

Ví dụ như 1956, có khủng hoảng kênh đào Suez, cách mạng Hungary. Năm 1980 là cuộc khủng hoảng con tin Iran. Nên có thể năm nay thị trường tăng điểm vì kỳ vọng hồi phục sau COVID-19 hơn là vì ông Trump", ông Sam Stovall - Chiến lược gia tại Công ty Tư vấn Đầu tư CFRA nói.

Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra. Dù các nhà đầu tư đang giữ thái độ thận trọng về dịch bệnh, về kết quả bầu cử nhưng đổi lại họ có những thông tin để tự tin hơn khi mua vào. Đó là việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ vẫn tiếp tục giữ nguyên lãi suất thấp, có thể trong thời gian dài. Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đều có kế hoạch tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và thúc đẩy việc làm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước